Nghi án cô giáo dán băng dính vào vùng kín trẻ: Mời công an vào cuộc

(Dân trí ) - Trao đổi với <i>Dân trí</i>, cô Nguyễn Thị Lộc - hiệu trưởng Trường mầm non và tiểu học Vietkids (Q. Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Để làm sáng tỏ vấn đề, nhà trường đã mời công an vào cuộc”.

Cũng theo lời cô Lộc, ngoài việc mời công an vào cuộc, nếu gia đình vẫn cần có chuyên gia tâm lý để làm sáng tỏ vấn đề thì nhà trường sẽ đáp ứng.

Trước đó, sau khi nắm thông tin vụ nghi án cô giáo dán băng dính vào vùng kín của trẻ qua báo chí, Phòng GD-ĐT quận Đống Đa đã yêu cầu thanh tra và tổ mầm non làm việc với ban giám hiệu Trường Mầm non và Tiểu học Vietkids để xác minh vụ việc. Lãnh đạo phòng cũng lưu ý nhà trường cần khẩn trương xác minh vụ việc nhưng cũng không được gây áp lực cho giáo viên

Qua quá trình kiểm tra bước đầu, Phòng GD-ĐT quận Đống Đa đã yêu cầu Trường mầm non Vietkids nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đã sử dụng giáo viên chưa có nghiệp vụ sư phạm vào quản lý lớp.
 
Nghi án cô giáo dán băng dính vào vùng kín trẻ: Mời công an vào cuộc  - 1
Cơ sở Trường mầm non và tiểu học Vietkids mà cháu Đ.A.D. theo học.
 
Trước đó, theo đánh giá của nhà nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất, một đứa trẻ 4 tuổi khó có thể nói dối, "tuy nhiên sự thật đến đâu thì cần phải tranh luận thêm. Có thể là cô giáo dán nhưng dán cái gì thì lại là một vấn đề khác".

Về phía gia đình cháu Đ.A.D. cùng bày tỏ những băn khoăn khi mời nhà tâm lý hay công an vào cuộc. “Trong thâm tâm chúng tôi không muốn cho con gặp nhà tâm lý bởi dù thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến bé. Xét về góc độ khác nếu sự việc được làm sáng tỏ thì một trong hai bên sẽ bị chịu tổn thương. Về phía gia đình thì sẵn sàng xin lỗi công khai cô giáo và nhà trường, thậm chí nếu vi phạm pháp luật cũng sẽ chấp nhận mức xử lý. Còn nếu sự việc đúng như cháu nói thì áp lực sẽ đến với cô giáo và có thể dẫn đến những hành động không hay (cô giáo từng nói sẵn sàng tự tử để chứng minh sự trong sạch - PV) và lúc đó xã hội sẽ quay lại lên án gia đình” - chị Vũ Thanh Phương - mẹ cháu D. tâm sự

Chị Phương đề xuất, trước khi đưa nhà tâm lý hay công an vào cuộc, nhà trường sẽ phải rõ ràng và có cam kết về kết quả của vụ việc và có chứng kiến của báo chí. Sau khi có kết quả dù đúng, hay sai cũng phải công bố và các bên phải tự chịu trách nhiệm nếu có điều gì đó xảy ra.
 
Còn về phía cô Q. đến thời điểm hiện tại vẫn khẳng định mình không dán băng dính vào vùng kín của cháu D. "Em sẵn sàng đón nhận kết quả dù như thế nào" - cô Q. nhấn mạnh
 
N.H