Ngộ độc thực phẩm, thí sinh làm bài muộn hơn 60 phút

(Dân trí) - Theo báo cáo sơ bộ của các cụm thi khu vực phía Nam, trong buổi thi Địa lý sáng nay có nhiều thí sinh mang tài liệu bị đình chỉ. Bên cạnh đó, 2 thí sinh thi ở cụm Bình Thuận bị ngộ độc thực phẩm, sau khi được chăm sóc y tế mới trở lại làm bài.

Hai thí sinh sinh bị ngộ độc thực phẩm cùng thi ở phòng 304, điểm thi 12, Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bình Thuận. Sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện chăm sóc y tế, đến 8g45 hai thí sinh này đã quay về thi. Do lúc bị mệt, hai thí sinh này chưa tiếp xúc với đề nên hội đồng thi đã giải quyết cho các em được làm bài thi. Như vậy, hai thí sinh này bị mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới có thể bắt đầu làm bài.

Thí sinh tại Bình Thuận trong buổi thi môn Địa sáng nay (ảnh báo Bình Thuận)
Thí sinh tại Bình Thuận trong buổi thi môn Địa sáng nay (ảnh báo Bình Thuận)

Cũng tại Bình Thuận, một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận bị tai giao thông trước điểm thi. Thí sinh này bị rách cằm, cùi chỏ, đầu gối nhưng sau khi được phòng y tế của điểm thi sơ cứu, băng bó thì vẫn vào phòng thi môn Địa.

Thống kê sơ bộ, khu vực phía Nam có 11 trường hợp thí sinh bị đình chỉ. Khác với hai ngày thi trước, buổi thi sáng nay tất cả thí sinh bị đình chỉ đều do mang tài liệu. Cụ thể, nhiều nhất là cụm thi của trường ĐH Nông lâm TP.HCM tổ chức tại Gia Lai có 3 thí sinh bị giám thị phát hiện mang tài liệu vào phòng thi. Ngay lập tức giám thị lập biên bản đình chỉ thi. Tương tự, cụm thi ở Bạc Liêu do trường ĐH Cần Thơ chủ trì cũng đình chỉ 3 thí sinh bị đình chỉ lỗi này.

Ngoài ra, tại cụm thi trường ĐH Đồng Tháp tổ chức tại Đồng Tháp; cụm thi trường ĐH Nha Trang tổ chức; cụm thi trường ĐH Kinh tế Luật tổ chức tại Bình Dương; cụm thi trường ĐH Luật TPHCM tại Bến Tre và cụm thi trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tại Bình Thuận đều có 1 thí sinh bị đình chỉ do mang tài liệu.

Lê Phương