Thanh Hóa:

Nguy hiểm cảnh hàng trăm học sinh phải chui qua giàn giáo vào trường

(Dân trí) - Chứng kiến cảnh hàng trăm học sinh, phụ huynh chui qua giàn giáo để vào trường dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (thành phố Thanh Hóa), nhiều người không khỏi rùng mình ái ngại trước sự nguy hiểm này.

Sáng ngày 5/9, hàng trăm phụ huynh, học sinh Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) tiến hành lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016. Tuy nhiên, để vào sân trường dự lễ khai trường năm học mới, các phụ huynh cùng học sinh phải luồn lách dưới những lớp giàn giáo chằng chịt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

dsc07428-1441512997958
Hàng trăm học sinh, phụ huynh đi qua giàn giáo vào trường dự lễ khai giảng

Theo ghi nhận của phóng viên, tại thời điểm này, giàn giáo được dựng chằng chịt bằng những tấm ván và cây tre, luồng chống đỡ khối bê tông mới đổ của công trình cổng trường đang xây dựng dở dang.

Lối vào sân trường chỉ cao khoảng 2 m, rộng gần 1 m. Công trình đang được xây dựng chưa hoàn thiện và mới đổ bê tông mái cổng.

dsc07433-1441512998049
dsc07430-1441512998002
Dù biết nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác

Mặc dù không muốn nhưng các phụ huynh và học sinh không còn cách nào khác là phải chui dưới công trình này để vào trường. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi lo lắng về sự an toàn của học sinh và phụ huynh trong ngày khai giảng và những ngày đầu năm học mới.

"Công trình đang được xây dựng chưa xong, nhưng không có đường nào khác mà chúng tôi phải chấp nhận luồn lách dưới lớp bê tông phía trên đầu, đúng là quá nguy hiểm”, một phụ huynh chia sẻ.

dsc07420-1441512997898
Học sinh vẫn hồn nhiên chui dưới lớp giàn giáo chằng chịt

Đến thời điểm này, năm học mới đã bắt đầu từ những ngày cuối tháng 8, tuy nhiên, công trình này vẫn chưa hoàn thiện. Nhiều phụ huynh thắc mắc tại sao suốt 3 tháng hè, nhà trường không làm cho xong công trình xây dựng cổng trường, để bước vào năm học mới mà học sinh vẫn phải chui qua công trình xây dựng dở này.

Trong khi đó, nhà trường lại không mở lối đi tạm khác cho học sinh đi. Dù có an toàn đến mấy cũng không thể lường trước được những gì có thể xảy ra.

dsc07425-1441513189501
dsc07427-1441513189453
Công trình cổng trường vẫn ngổn ngang khi học sinh đã vào năm học mới

Duy Tuyên