Đồng Tháp:

Nhặt được hơn 32 triệu đồng, ba học sinh mang đến công an tìm người trả lại

(Dân trí) - Nhặt được cọc tiền hơn 32 triệu đồng, ba nam sinh học cấp 3 ở Đồng Tháp đã mang tiền đến bàn giao cho công an để tìm người đánh rơi trả lại.

Chiều ngày 9/8, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết đang tìm người đánh rơi số tiền 32.500.000 đồng để trả lại. Số tiền này do 3 học sinh nhặt được và bàn giao cho công an.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/8, trên đường đến chợ Thanh Bình về nhà, em Nguyễn Văn Hoài Thương (16 tuổi; ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình), Nguyễn Văn Khâm (16 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình) nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.


Nhặt được số tiền lớn, ba nam sinh này đã mang đến công an, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Nhặt được số tiền lớn, ba nam sinh này đã mang đến công an, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Sau khi bàn bạc, cả 3 em đều thống nhất bàn giao số tiền cho Công an thị trấn Thanh Bình để tìm người bị đánh rơi trả lại.

Được biết, 3 nam sinh nêu trên hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Thanh Bình. Hoàn cảnh gia đình các em thuộc diện khó khăn nhưng không tham của rơi, rất đáng được biểu dương khen thưởng.

Hòa Bình

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục