Nhiều giáo viên bị thu hồi tiền trợ cấp thâm niên

(Dân trí) - Nhiều giáo viên công tác trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã nghỉ hưu sau khi nhận được tiền trợ cấp thâm niên theo quy định của Chính phủ chưa được bao lâu thì lại nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành về việc truy thu tiền trợ cấp.

Nhiều giáo viên đã nghỉ hưu tại huyện Thạch Thành bức xúc gửi đơn phản ánh đến các ngành chức năng về việc giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên theo Quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ không rõ ràng khiến họ bị thiệt thòi.

Nhiều giáo viên bị thu hồi tiền trợ cấp thâm niên
Danh sách thông báo thu hồi tiền trợ cấp thâm niên đối với 8 người của BHXH huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Theo đó, đầu năm 2014, nhiều giáo viên nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành về việc tiến hành khai báo số năm công tác để được hưởng trợ cấp thâm niên theo Quyết định 52 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình khai báo, những giáo viên đã được nhân viên Bảo hiểm xã hội hướng dẫn cụ thể để kê khai.

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục khai báo, đến tháng 4/2014, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành tiến hành chi trả số tiền trợ cấp thâm niên từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 9/2014, 8 giáo viên được hưởng trợ cấp thâm niên lại nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành yêu cầu nộp lại toàn bộ số tiền đã được chi trả trước đó.

Những giáo viên nhận được thông báo trên hết sức bất ngờ vì trước đó họ không nhận được một lời giải thích nào về sự việc này. Nhiều người cảm thấy chưa thỏa đáng nên chưa đồng ý trả lại.

 Ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc BHXH huyện Thạch Thành.
 Ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc BHXH huyện Thạch Thành.

Để giải quyết vấn đề này, đến tháng 11/2014, Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành tiến hành khấu trừ 50% vào lương hàng tháng của những trường hợp giáo viên đã nghỉ hưu được nhận tiền trợ cấp trước đó.

Bà Nguyễn Thị Thiệu, ở khu 3, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành cho biết: “Tôi đã cống hiến cho ngành Giáo dục hơn 23 năm, nhưng không hiểu sao, tiền mới được Bảo hiểm xã hội chi trả giờ lại có thông báo thu hồi. Khi chúng tôi đến hỏi Bảo hiểm xã hội thì được các nhân viên trả lời là khi bà về hưu ở trường bán công chứ không phải trường công lập”.

Theo bà Thiệu cho biết bà đã có 21 năm công tác tại trường công lập, đến năm 2005, được chuyển về Trường mầm non xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành.

Về vấn đề nêu trên, ông Hoàng Thanh Bình - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Thành giải thích: Việc thu hồi số tiền đã chi trả cho những giáo viên trên là căn cứ vào Thông báo số 60 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa; căn cứ Điều 2, Quyết định 52; Thông tư hướng dẫn số 659 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lý do mà các trường hợp giáo viên nêu trên bị thu hồi lại tiền trợ cấp là khi nghỉ hưu các giáo viên này đang dạy tại các trường bán công.

Sổ ghi quá trình công tác của giáo viên.
Sổ ghi quá trình công tác của giáo viên.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 3, Quyết định 52 quy định nhà giáo có thời gian công tác tại trường công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên sẽ được hưởng. Trong đó, trường hợp bà Thiệu có 21 năm công tác tại trường công lập, sau đó bà mới được điều chuyển qua trường bán công.

Cũng theo phản ánh của các giáo viên này thì nhiều trường hợp giống như họ lại không bị thu hồi lại. Sự việc trên khiến các giáo viên bức xúc, nhất là việc khấu trừ tiền lương khiến cuộc sống của những người đã từng cống hiến cho ngành Giáo dục bị ảnh hưởng.

Duy Tuyên