TPHCM:

Nhiều học sinh bỏ học vì chương trình... quá nặng!

Chưa kết thúc năm học 2007-2008 nhưng tại các huyện Cần Giờ, Củ Chi (TPHCM), số học sinh bỏ học tăng cao hơn năm trước. Theo trưởng phòng Giáo dục huyện Cần Giờ, nguyên nhân chính được cho là do chương trình THPT quá nặng, HS không theo được nên sinh ra chán nản rồi bỏ học.

“Chưa năm nào học sinh (HS) bỏ học nhiều như năm nay. Tại hai trường THPT của huyện là Bình Khánh và Cần Thạnh, từ đầu năm học đến nay đã có 118 HS bỏ học” - ông Hồ Quốc Ánh, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Cần Giờ, cho biết về tình hình HS bỏ học ở huyện nhà.

Học sinh lớp 10 bỏ học ngày càng nhiều

Số liệu thống kê của Phòng Giáo dục Cần Giờ cho thấy, đầu tháng 9/2007, tổng số HS của 2 trường THPT là 2.378 em, đến ngày 31/3/2008 chỉ còn 2.267 (giảm 111 HS). Chưa hết, chỉ trong 22 ngày của tháng 4 lại có thêm 7 HS bỏ học được các trường THPT báo lên.

Ông Ánh cho biết, những năm trước, HS THPT ở huyện bỏ học khoảng 4% nhưng năm nay, chưa kết thúc năm học, số HS bỏ học đã là 118 em, tỉ lệ 4,9%. “Từ nay đến khi kết thúc năm học có thêm bao nhiêu HS nghỉ học thì chưa biết”- ông Ánh lo lắng. Tìm hiểu tại trường THPT Cần Thạnh, chúng tôi được biết trong số 738 HS của toàn trường tính từ đầu năm học đến nay đã có 35 HS bỏ học, trong đó khối lớp 10 có 31 em.

Không riêng gì huyện Cần Giờ, thực trạng HS bỏ học gia tăng còn xảy ra ở huyện Củ Chi. Ông Nguyễn Phùng Quốc Hùng, Hiệu trưởng trường THPT Trung Phú, cho biết: Đầu năm học, trường tuyển 15 lớp 10 với số lượng 675 HS (45 HS/lớp) nhưng đến nay đã có 60 em nghỉ học, tức hơn 1 lớp. Ông Hùng cho biết, số lượng HS bỏ học như thế này là đáng báo động.

Tại hai địa phương trên, số HS bỏ học chủ yếu ở khối lớp 10. Khối 11 bỏ học không đáng kể, khối 12 hầu như ổn định. Bậc tiểu học cũng như THCS không có nhiều HS bỏ học. Số liệu của Phòng Giáo dục huyện Cần Giờ cho thấy, trong số 4.946 HS bậc THCS tính từ đầu năm học đến nay chỉ có 16 em bỏ học.

Học sinh không theo được chương trình

“HS bỏ học có phải do nghèo, phải nghỉ học phụ giúp gia đình?”, chúng tôi đặt câu hỏi này với các hiệu trưởng, trưởng phòng giáo dục. Tuy nhiên, câu trả lời lại không như vậy. Minh chứng cho vấn đề này, ông Hồ Quốc Ánh nói: “Theo chính sách chung, những HS thuộc diện xóa đói giảm nghèo đều được miễn 100% học phí. Ngoài ra, đối tượng này còn được nhận học bổng”.

Cũng theo ông Ánh, mỗi năm huyện có khoảng 5.000 HS nhận học bổng (chiếm khoảng 1/3 tổng số HS của huyện), trong khi đó, tiền học bổng của các tổ chức, xã hội... dành cho HS nghèo, mỗi năm huyện nhận được từ 6 đến 7 tỉ đồng.

Theo ông Hồ Quốc Ánh, nguyên nhân chính khiến HS bỏ học là chương trình THPT quá nặng, HS không theo được, từ đó sinh ra chán nản rồi bỏ học. HS từ lớp 9 lên lớp 10 vốn đã vất vả nay chương trình nặng, khối lượng kiến thức nhiều khiến HS càng vất vả hơn. “Khi gia đình không quan tâm, bản thân HS lại không ý thức được thì rất dễ bỏ học”, ông Ánh nói.

Trong khi đó, nhiều hiệu trưởng trường THPT cho rằng chất lượng đầu vào thấp, nhiều HS khi lên lớp 10 hổng kiến thức căn bản. Ông Dương Văn Thư, Hiệu trưởng Trường THPT Cần Thạnh, đánh giá: Mọi HS tốt nghiệp THCS đều được vào lớp 10, do vậy đầu vào nhiều em rất yếu mà chương trình THPT đòi hỏi rất cao.

Bỏ học để... đi chơi

Lần theo danh sách và địa chỉ HS được trường THPT Cần Thạnh cung cấp, ngày 23/4, chúng tôi tìm đến nhà em L.T.L (khu phố Phong Thạnh) và P.N.L (khu phố Hưng Thạnh) cùng ở thị trấn Cần Thạnh. Chúng tôi tìm nhà hai HS này suốt hơn 2 giờ đồng hồ (từ 14 giờ đến hơn 16 giờ) nhưng vô vọng vì số nhà rất lộn xộn, ngay cả tổ trưởng khu phố khi được hỏi cũng không biết. May thay, một số HS trên đường tới lớp chỉ tay về phía công viên cho biết hai bạn này cùng vài người khác đang chơi ở đó.

Khi gặp chúng tôi, cả hai có vẻ ngại không muốn nói chuyện nhưng khi thấy chúng tôi bám theo hỏi, Long mới miễn cưỡng nói: “Chương trình quá cao với sức học của tụi em nên học không hiểu gì. Đi học cũng chẳng tốt hơn nên em bỏ học”. Nói xong, hai HS này cùng nhiều em khác bỏ đi chơi.

Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM: Cần giúp đỡ học sinh yếu!

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng HS bỏ học. Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa số HS bỏ học có nguyên nhân trực tiếp là do học lực yếu, khi gặp chương trình THPT nặng, các em gặp khó khăn trong việc tiếp thu bài giảng, từ đó nảy sinh tâm lý chán nản, bỏ học. Để khắc phục tình trạng này, vai trò trước tiên thuộc về nhà trường. Các thầy cô cần phải có biện pháp chăm sóc, giúp đỡ, bồi dưỡng những HS yếu, đổi mới phương pháp dạy học để tạo hứng thú cho HS.

Bên cạnh đó, nhà trường cần phối hợp với gia đình để có những biện pháp động viên giúp HS vượt qua khó khăn.

 
 
Theo Huy Lân
Người Lao Động