Cụm thi Cần Thơ:

Nhiều thí sinh bị mất giấy tờ dự thi

(Dân trí) - Theo thông tin từ các chốt tư vấn Tiếp sức mùa thi cụm thi Cần Thơ cho biết, trong ngày 8/7, có nhiều thí sinh bị mất giấy tờ khi đến điểm thi làm thủ tục.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Cần Thơ cho biết, trong ngày 8/7, có ít nhất 9 thí sinh bị mất giấy tờ gồm giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân. Sau khi nhận được thông tin, các tư vấn viên đã tra cứu thông tin tìm số báo danh, phòng thi để hỗ trợ thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Ngoài ra, qua rà soát, các tư vấn viên cũng tìm được các giấy chứng minh nhân dân của thí sinh bị mất chuyển về Hội đồng thi để trả lại cho thí sinh ngay trong ngày.   

Cũng trong ngày 8/7, mhóm tư vấn đã hỗ trợ 2 trường hợp thí sinh bị ngất do hạ đường huyết tại điểm thi Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng (Trường ĐH Cần Thơ).

Thí sinh cụm Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi đợt 2 ngày 8/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Thí sinh cụm Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi đợt 2 ngày 8/7. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chị Phương Thảo cho hay, trong quá trình tư vấn cũng đã gặp phải một số khó khăn như: do tình hình thời tiết thay đổi bất thường nên cũng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của các tình nguyện viên. Trong đó, tại chốt Trường Cao đẳng Cần Thơ có 2 tình nguyện viên bị bệnh nên không thể tiếp tục tham gia chương trình.

Tại chốt khu vực Trường THPT Nguyễn Việt Dũng xuất hiện nhiều "cò" nhà trọ lôi kéo thí sinh và phụ huynh làm ảnh hưởng đến công tác tư vấn và chốt tại khu vực Quận Đoàn Cái Răng cũng xảy ra tình trạng này.

Ngoài ra, chốt tại Trường dạy trẻ Khuyết tật Cần Thơ xuất hiện người dân say xỉn đến gây sự và hăm dọa tình nguyện viên. Rất may, sau đó lực lượng công an đã kịp thời giải quyết ngăn chặn bảo vệ an toàn cho tổ tư vấn yên tâm làm việc.

Chiều tối ngày 8/7, qua báo cáo nhanh của ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi cụm Cần Thơ, tính từ ngày 7 - 8/7, số lượt thí sinh được tư vấn, hỗ trợ trên 11.800 lượt; số chỗ trọ đã giới thiệu là hơn 1.380 chỗ, trong đó có 365 chỗ giá rẻ, 882 chỗ miễn phí. 

Bên cạnh đó, đội xe giá rẻ đã tăng cường số lượng xe tình nguyện tiếp nhận đưa đón gần 1.000 thí sinh (khoảng 6.000 lượt) và đội xe miễn phí tiếp nhận, đưa đón 720 thí sinh (5.760 lượt) trong đợt 2.

Huỳnh Hải