Những “dấu chấm” bất thường trong đề thi môn Vật lý 11

Ngày 10/5, sau khoảng 30 phút làm bài thi học kỳ 2 môn Vật lý theo hình thức trắc nghiệm, nhiều học sinh khối 11 hệ Vật lý không chuyên (thuộc Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt) đã phát hiện có nhiều câu của mỗi mã đề có dấu hiệu bất thường: Sau mỗi đáp áp đúng đều có một dấu chấm.

>> Phát hiện hơn 14.000 bài thi đáng ngờ tại Đà Nẵng

 

Ngay sau khi hết thời gian làm bài (45 phút), rất nhiều học sinh đã xôn xao: “Tại sao sau mỗi đáp án đúng được chọn lại có dấu chấm?” và “Có sự “gà” bài cho những học sinh học thêm tại nhà thầy Sâm - người có bộ đề được chọn làm đề thi”.

 

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có buổi làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Thăng Long và hết sức bất ngờ khi đối chiếu những đề thi có “dấu hiệu lạ” với đáp án do nhà trường cung cấp. Ở cả 4 mã đề nói trên đều có 20/25 câu có dấu chấm sau mỗi đáp án đúng.

 

Giải thích về điều bất thường này, ông Nguyễn Văn Trai, Phó Hiệu trưởng trường, đồng thời là người chịu trách nhiệm duyệt đề thi môn Vật lý cho rằng: “Đây chỉ là lỗi kỹ thuật in sao trong quá trình làm đề” (?). Theo ông Trai thì sở dĩ có những “dấu chấm lạ” trong cả 4 mã đề thi là do giáo viên làm đề quên xóa các dấu chấm trong quá trình đảo đề bằng phương pháp thủ công.

 

Cùng ngày, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Thăng Long đã báo cáo bằng điện thoại cho Sở GD-ĐT Lâm Đồng về “sự cố” khó hiểu nói trên. Ông Nguyễn Văn Trai cũng khẳng định sẽ tìm hiểu thêm để xử lý nếu phát hiện gian lận hoặc sai sót để bảo đảm công bằng cho học sinh.

 

Theo TTXVN