Nỗi ám ảnh của sinh viên "mất gốc" tiếng Anh

Học tiếng Anh hơn 10 năm mà tôi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Vẫn biết tiếng Anh rất quan trọng nhưng cứ nhắc đến việc học lại tiếng Anh từ đầu tôi lại cảm thấy rùng mình và chán nản.

Tiếng Anh – rào cản trước những cơ hội nghề nghiệp tốt

Mặc dù đã học tiếng Anh hơn 10 năm, nhưng khi gặp những tình huống đời thường như khách du lịch hỏi đường, đọc hướng dẫn sử dụng các công cụ, xem vài mẩu truyện ngắn ý nghĩa bằng tiếng Anh, không ít bạn trẻ phải xấu hổ "đầu hàng" và bỏ cuộc. Rất nhiều cử nhân, thạc sĩ bằng giỏi cũng đành phải chấp nhận mức lương bèo bọt chỉ bởi lý do... không thể giao tiếp tiếng Anh.

Nỗi ám ảnh của sinh viên "mất gốc" tiếng Anh - 1

Tiếng Anh giới hạn cơ hội nghề nghiệp của không ít bạn trẻ

Các chuyên gia ngôn ngữ nhận định “thủ phạm” khiến đa số học sinh, sinh viên và cả những người đi làm gặp khó khăn trong việc học tiếng Anh là do cách học truyền thống tập trung vào ngữ pháp, không có cơ hội giao tiếp thực tế với người nước ngoài. Tình trạng này kéo dài sẽ trở thành nỗi "ám ảnh” tiếng Anh khiến bạn không thể giao tiếp được.

Sự bất cập đáng ngại này đã được nhận thấy từ lâu. Cũng đã có rất nhiều phương pháp cải tiến việc dạy và học được đưa ra. Tuy nhiên hiện chỉ có rất ít đơn vị thực hiện thành công như mong đợi.

 

Nỗi ám ảnh của sinh viên "mất gốc" tiếng Anh - 2

Cách học truyền thống chú trọng vào ngữ pháp, thiếu sự giao tiếp với người bản ngữ có thể gây cho bạn sự sợ hãi

Dạy và học tiếng Anh như người Singapore!

Giải pháp hàng đầu trong việc cải thiện tiếng Anh cho người Việt chính là gấp rút tạo ra một môi trường “sống với tiếng Anh”. Đó chính là một sân chơi giúp các bạn trẻ có cơ hội được nói, được chơi, được thực hành và nâng cao khả năng tiếng Anh mỗi ngày. Từ đó các bạn sẽ hình thành thói quen và phản xạ giao tiếp.

Câu lạc bộ ESpeed Tourist Club (CLB ETC) là một mô hình như vậy. Với mong muốn được "Singapore hoá" việc học tiếng Anh tại Việt Nam, CLB ETC đã hợp tác với Trường Anh ngữ ESpeed và Học viện Quốc tế Singapore để xây dựng thành công câu lạc bộ dẫn tour phi lợi nhuận dành riêng cho giới trẻ.

Đối tác bảo trợ uy tín và chất lượng của CLB ETC là Trường Anh ngữ Quốc tế ESpeed – Trường đào tạo tiếng Anh giao tiếp cấp chứng chỉ quốc tế với 100% giáo viên bản ngữ. Bằng phương pháp ứng dụng khoa học não bộ để kích thích khả năng ghi nhớ và tạo phản xạ giao tiếp, trường hiện đang giúp hơn 2000 học viên giao tiếp tiếng Anh trôi chảy mỗi tháng. Với 9 cơ sở hoạt động từ Bắc và Nam, trường Anh ngữ ESpeed là đơn vị duy nhất cấp chứng chỉ quốc tế của Học viện Quốc tế Singapore cho học viên.

Với những bạn có trình độ tiếng Anh khá, CLB chính là môi trường lý tưởng để chúng ta có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với các vị khách đến từ các nền văn hoá đa dạng trên thế giới. Đó cũng chính là cơ hội để chúng ta sử dụng những kiến thức đã học vào thực hành giao tiếp với người nước ngoài.

Với những bạn tiếng Anh yếu hoặc mất gốc, CLB cũng thường xuyên mời các giáo viên bản ngữ, các khách du lịch nước ngoài về dạy học, vui chơi để giúp chúng ta không chỉ bớt "sợ" tiếng Anh mà còn thấy "yêu" nó hơn bao giờ hết. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta giao lưu với những người bạn năng động từ các trường đại học và tìm được "một nửa" của mình.

Nỗi ám ảnh của sinh viên "mất gốc" tiếng Anh - 3

Các thành viên của CLB ETC được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích

Hướng tới một môi trường phi lợi nhuận giúp giới trẻ không còn "sợ" tiếng Anh, CLB ETC đang tiếp tục triển khai các hoạt động cộng đồng miễn phí và mở rộng quy mô CLB ở cả Hà Nội lẫn Sài Gòn.

Nếu các bạn mong muốn tham gia các hoạt động phi lợi nhuận của CLB để nâng cao khả năng học Tiếng Anh của mình, vui lòng liên hệ:

Fanpage: Trường Anh ngữ quốc tế Espeed

Website: http://espeed.vn/hoc-giao-tiep-tieng-anh/

Hotline: 0976 228 421 (gặp Ms Nga)

Hãy cùng nhau trải nghiệm và khám phá những góc nhìn mới về việc học Tiếng Anh và đừng bao giờ lo lắng về tình trạng “mất gốc” của mình nữa bạn nhé!