Thanh Hóa:

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo

(Dân trí) - Đi du học, kiếm được nhiều tiền, thoát khổ nghèo, cơ cực… - đó là là ước mơ cũng như quyết tâm của em Nguyễn Thị Ngọc Mai, học sinh trường THPT Triệu Sơn 2 (Thanh Hóa) - nữ sinh có điểm cao thứ 2 khối A toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua với tổng số điểm 28,80.

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 1

Nguyễn Thị Ngọc Mai- thí sinh có số điểm thứ 2 khối A toàn quốc.

Sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ quanh năm ruộng đồng, “buôn thúng bán mẹt”, từ sớm Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 2001, thôn 9, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã luôn tâm niệm phải cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn bố mẹ cũng như thoát khỏi cảnh cơ cực như những người nông dân nơi em sinh ra và lớn lên.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 em có tổng điểm khối A đạt 28,80, đứng thứ hai toàn quốc. Bên cạnh đó, các môn thi khác cũng khá cao. Cụ thể: Toán đạt 9,8 điểm; Lý đạt 9,5 điểm; Hóa học đạt 9,5 điểm; Tiếng Anh đạt 9 điểm; Ngữ văn và Sinh học đều được 7 điểm.

Không bất ngờ với điểm số

Ngọc Mai gây ấn tượng của chúng tôi ngay ban đầu bởi khuôn mặt khá xinh xắn, đôi mắt sáng thông minh và những chia sẻ rất thật.

Ngọc Mai là chị cả trong gia đình có hai chị em. Từ bé, nếu như các bạn được bố mẹ đưa đón đi học thì hai chị em Mai phải tự ăn sáng và đến trường, bởi ngày nào cũng vậy từ 4h sáng bố mẹ em đã phải dậy sớm mưu sinh bằng nghề bán rau ngoài chợ.

Có lẽ, sớm chứng kiến nỗi cơ cực của bố mẹ, từ nhỏ, cô bé đã ý thức phải học thật giỏi. 12 năm liền, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường, của lớp. Ngọc Mai tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi huyện, tỉnh từ năm lớp 5 và giành nhiều giải cao. Lớp 11, em còn đoạt giải Nhất tỉnh môn Toán… Hai năm lớp 11, lớp 12, Ngọc Mai có điểm tổng kết năm đạt trên 9 phẩy, thuộc top đầu của Trường THPT Triệu Sơn II.

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 2

Với Ngọc Mai, ngoài việc tiếp thu kiến thức của thầy cô thì việc học sách nâng cao cũng rất quan trọng.

Với thành tích học tập của Ngọc Mai những năm qua nên khi biết điểm số của em, thầy cô và các bạn trong trường cũng không ngạc nhiên. Bản thân cô bé cũng không bất ngờ bởi đã dự liệu được điểm số từ khi hoàn thành xong bài thi. Ngọc Mai chỉ không ngờ mình lại nằm trong tóp có điểm số cao nhất toàn quốc.

Ngọc Mai tâm sự: “Sau khi thi xong, đối chiếu với đáp án của Bộ giáo dục và đào tạo, em đã dự liệu được điểm số các môn thi, nhưng chưa bao giờ em nghĩ lại lọt top 10 cao nhất toàn quốc, đặc biệt là dành ngôi vị á khoa này. Sáng ngày công bố điểm, em có lên mạng xem xếp hạng nhưng vẫn không tin, mãi đến lúc thầy giáo dạy Toán cũng là phó hiệu trưởng nhà trường gọi báo thì lúc đó thực sự vỡ oà”.

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 3

Bố của Ngọc Mai chỉ học hết lớp 9 nên anh luôn  động viên con cố gắng học hành để thoát khỏi cơ cực.

Bí quyết để có kết quả học tập tốt, Ngọc Mai cho biết, ngoài việc học hỏi kiến thức từ các thầy cô giáo, thì việc tìm kiếm những câu hỏi khó từ những cuốn sách nâng cao cũng vô cùng quan trọng. Ngọc Mai đã tìm được những đề hay, những phương pháp giải toán nhanh từ những cuốn sách này.

“Chúng em thi chủ yếu là trắc nghiệm nên làm sao tìm ra được đáp án nhanh nhất đó là lợi thế. Em không được học thêm nhiều như các bạn ở thành phố mà chỉ học buổi hai ở trường vì thế ngoài việc tiếp thu được kiến thức từ thầy cô giáo thì em phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu sách nâng cao. Ở đó, em tìm thấy nhiều cách giải hay, nhiều phương pháp đi đến đáp án một cách nhanh nhất” - Ngọc Mai chia sẻ.

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 4

Nơi góc học tập là rất nhiều những tấm giấy khen trong quá trình học tập của hai chị em Ngọc Mai.

Giấc mơ du học

Á khoa khối A cho biết mình đăng ký vào khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô bé bộc bạch sở dĩ đăng ký học khoa này là bởi mong muốn được học nhiều ngoại ngữ và nhiều cơ hội tìm kiếm học bổng du học. 

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 5

Ngọc Mai luôn ước mơ mình sẽ được đi du học ở đất nước Anh tươi đẹp (Ảnh: NVCC).

Ngọc Mai thật thà: “Học giỏi - du học - và kiếm được nhiều tiền từ trí tuệ của mình để báo đáp công ơn bố mẹ, để bản thân thoát khỏi cơ cực và sau này con em được sinh ra và học tập trong một hoàn cảnh đầy đủ hơn em. Đó là ước mơ và quyết tâm mà em đang từng bước cố gắng để thực hiện”.

“Em sinh ra trong một gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải vất vả kiếm từng đồng tiền, bát gạo bởi vậy với em con đường để thực hiện ước mơ không còn cách nào khác là phải học thật giỏi” - Ngọc Mai tâm sự.

Anh Nguyễn Bá Chung, bố Ngọc Mai chia sẻ: “Do hoàn cảnh nên cả hai vợ chồng không được học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống mưu sinh nghề nông và buôn bán rau ngoài chợ cơ cực vô cùng. Vì thế vợ chồng tôi lúc nào cũng động viên con cố gắng học hành, tạo điều kiện hết sức về thời gian cũng như đầu tư sách vở cho con. Dù nghèo nhưng con đòi mua sách nào là tôi đáp ứng ngay, chỉ mong sao chúng thoát khổ nghèo như mình. Được tin con điểm cao, vợ chồng vui lắm, thôi thì công sức bao năm vất vả mà con nó báo đáp thế cũng mãn nguyện”.

Nữ á khoa toàn quốc khối A mong muốn du học để thoát nghèo - 6

Không những học giỏi, Ngọc Mai còn luôn là cô Bí thư năng động của lớp (Ảnh: NVCC).

Nhắc đến cô học trò nhỏ này, thầy Nguyễn Xuân Quý, giáo viên Chủ nhiệm lớp Ngọc Mai cho biết: “Ngọc Mai là một học sinh học giỏi, năng động, học đều tất cả các môn, đứng top đầu của Trường THPT Triệu Sơn 2. Ngoài học giỏi, Ngọc Mai cũng rất năng động, 3 năm liền em là Bí thư chi đoàn và luôn là người dẫn chương trình của lớp”.

Thầy giáo cũng không bất ngờ về điểm thi THPT quốc gia của Ngọc Mai vì trong các kỳ thi khảo sát của trường, em luôn có điểm số cao nhất, đặc biệt là các khối A và A1.

Nguyễn Thùy