Nữ sinh bị đánh bất tỉnh vì ngăn cản người đàn ông trêu nhóm bạn

(Dân trí) - Đang trên đường cùng nhóm bạn đi chúc mừng thầy cô thì Nguyễn Thu Hà và một số bạn gái bị một người đàn ông chặn xe trêu ghẹo. Thấy vậy, Hà đứng ra ngăn cản thì bất ngờ bị người đàn ông dùng gạch đánh mạnh vào đầu khiến em bất tỉnh tại chỗ.

Ngày 22/11, Công an xã Tân Phú (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) xác nhận thông tin trên. Công an xã Tân Phú cho biết, đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc xảy ra vừa qua tại địa phương. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thu Hà (SN 2000) học sinh lớp 10A6, Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ.

Em Nguyễn Thu Hà đã bị một người tâm thần dùng gạch đánh chấn thương sọ não, khi ngăn cản người này chọc ghẹo các bạn gái trong lớp.

Theo đó, vào ngày 20/11, em Nguyễn Thu Hà cùng một số người bạn trong lớp trên đường đi chúc mừng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, thì bất ngờ có một người đàn ông chặn xe trêu ghẹo các bạn gái trong lớp.

Thấy vậy Hà mạnh dạn đứng ra can ngăn, thì bị người đàn ông trên dùng gạch đánh rất mạnh vào đầu khiến em bị chảy máu rất nhiều và bất tỉnh tại chỗ.


Em Hà đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Em Hà đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An.

 

Ngay sau đó Hà được các bạn, người dân tại đây đưa vào Trạm y tế xã Tân Phú cấp cứu. Do vết thương quá nặng, em Hà được người nhà chuyển thẳng xuống bệnh viện đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị với triệu chứng nôn mửa, chóng mặt nghi bị chấn thương sọ não.

Qua xác minh, người đàn ông đánh em Hà là Đặng Trọng Bình (SN 1978, trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ). Bình được xác nhận là người bị bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang khắp nơi, thấy con gái thường chặn xe chọc ghẹo, khi bị phản ứng thì nổi khùng và đánh người vô cớ.

Còn gia cảnh em Nguyễn Thu Hà là một học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt, ngoài ra Hà còn là một lớp trưởng rất gương mẫu.

Nguyễn Duy