Nữ sinh viên chọn StartUp “Dạy Tiếng Anh cho Trẻ em”

(Dân trí) - Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh Trường Đại học Thành Đô, Đinh Hải Anh là cái tên được nhiều thầy cô, bạn bè vẫn còn nhắc đến và yêu mến, không chỉ bởi thành tích học tập mà còn vì những hoạt động phong trào tình nguyện và đam mê nghiên cứu khoa học.

Hiện cô gái trẻ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của mình đã chọn với 1 StartUp phù hợp với khát vọng  từ nhỏ của mình: Dạy Tiếng Anh cho Trẻ em.

Nữ sinh viên chọn StartUp “Dạy Tiếng Anh cho Trẻ em” - 1

Hải Anh trong Học kỳ doanh nghiệp kéo dài 03 tháng tại Sun World Bà Nà Hills Đà Nẵng

Sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống sư phạm tại Nho Quan, Ninh Bình, Hải Anh chia sẻ: Em có ước mơ làm giáo viên từ nhỏ vì mẹ em là giáo viên, với khao khát được truyền đạt kiến thức và đam mê tiếng Anh nên trong quá trình học tập em không ngừng học hỏi mỗi ngày qua những công việc liên quan đến tiếng Anh đặc biệt là giảng dạy để nâng cao kĩ năng và chuyên môn hỗ trợ cho công việc sau này.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Hải Anh đã có hứng thú với ngoại ngữ. Năm 2013 với khao khát và tình yêu của mình dành cho Ngoại ngữ, Hải Anh đã lựa chọn và trúng tuyển vào Trường Đại học Thành Đô, ngay từ khi đặt chân đến trường, được sự tư vấn của các thầy cô về việc có thêm một chuyên môn nữa ngoài Ngoại ngữ, Hải Anh đã chọn vào khoa Ngoại ngữ-Du lịch để học tập và theo đuổi đam mê của mình.

Nhờ đam mê và chăm chỉ, được sự quan tâm tận tình chỉ bảo của các thầy cô giáo trong khoa và trường đã giúp Hải Anh giành được các nhiều thành tích đáng nể, trong đó có thể kể việc tham gia các cuộc thi English Olympiad 2015 for Non English Major Students do Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức, đoạt danh hiệu Consolation Prize tại cuộc thi English Speaking Contest (E-Connect) 2015  của Trường Đại học Thành Đô.

Không chỉ là tấm gương sáng trong học tập, Hải Anh là một sinh viên hoạt động phong trào tình nguyện năng nổ, cô gái này thường xuyên tham gia các chương trình tình nguyện hè do Đoàn Thanh niên trường phối hợp với UBND Huyện Hoài Đức, các chiến dịch phục vụ cộng đồng của Trường.

Nữ sinh viên chọn StartUp “Dạy Tiếng Anh cho Trẻ em” - 2

Để đạt được thành tích cao, Hải Anh chia sẻ bí quyết: “Trong vô vàn kiến thức để học tập, cần phải có phương pháp phù hợp để tiếp nhận những phu hợp, Em đã thử nghiệm thành công và luôn hy vọng góp phần nhỏ giúp các bạn sinh viên và cộng đồng có phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Về phía em, em đã và đang tiếp tục trau dồi kiến thức, tìm ra những cải tiến để phù hợp hơn với mọi trang thiết bị sẵn có với mọi người”.

Trong những năm học đại học, Hải Anh đã tham gia một số đề tài và đã được báo cáo tại một số hội nghị, hội thảo quốc gia. Đề tài “Dự án học tập tiếng Anh mini: Lồng tiếng cho phim”  được tham gia hội thảo khoa học Dạy và học ngôn ngữ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 “Thách thức và giải pháp” ngày 28/10/2018 tại Trường Đại học Thành Đô được đánh giá cao cả về tính lý luận và tính hiệu quả trong áp dụng thực tiễn.

Tốt nghiệp khoa Du lịch- Ngoại ngữ với niềm đam mê cháy bỏng với nghiên cứu khoa học của bản thân, hiện tại Hải Anh vẫn tiếp tục lan tỏa đam mê của mình cùng một Dự án khởi nghiệp Dạy tiếng Anh cho trẻ em, với những một số thành tích đáng ghi nhận.

Dù ở cương vị nào, cô vẫn tâm niệm: Em luôn biết ơn ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt các thầy cô khoa Du lịch-Ngoại ngữ đã tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên như chúng em được có cơ hội học tập và phát triển năng lực với đúng chuyên ngành ngay tại trường.

Con đường khởi nghiệp vốn gập ghềnh, đầy những thử thách khó khăn phía trước, chúc cho Hải Anh sẽ luôn giữ vững niềm đam mê, nhiệt huyết và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. 

Hùng Vũ