“Phát triển bền vững kinh tế xanh" thu hút sự quan tâm của sinh viên

Kinh tế hiện nay phải gắn liền với việc đảm bảo môi trường và ứng dụng Khoa học công nghệ thì mới phát triển một cách bền vững… Đây là một trong những chủ đề đang đặc biệt thu hút được sự quan tâm của các bạn sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học.

Ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế

Ô nhiễm môi trường đang là một trong số những vấn đề cấp thiết được quan tâm trên toàn thế giới, đặc biệt tại Việt Nam.Chính vì thế việc nâng cao nhận thức của mọi người về phát triển kinh tế trong thời đại mới phải gắn liền với việc đảm bảo môi trường và ứng dụng Khoa học công nghệ hay nói cách khác là thay đổi chiến lược phát triển “kinh tế nâu” thay bằng “kinh tế xanh” ngày càng trở nên quan trọng.

Ý thức được vấn đề đó, trong thời gian qua, có rất nhiều bạn sinh viên đã miệt mài nghiên cứu, sáng tạo ra sáng chế sinh học và sản phẩm thân thiện với môi trường… Ví dụ như nhóm sinh viên thuộc Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tận dụng các phế phẩm từ vỏ trái cây, các loại rau củ... để cho ra đời nước tẩy rửa sinh học an toàn và thân thiện với môi trường. Hay như các bạn sinh viên ở trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu chế tạo thành công chiếc xe xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời.

Chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời của 3 chàng sinh viên trẻ ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Trần)
Chiếc xích lô chạy bằng năng lượng mặt trời của 3 chàng sinh viên trẻ ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Trần)

Chung tay phát triển lĩnh vực công nghệ sinh thái ở Việt Nam

Xuất phát từ việc tìm kiếm những Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ - những nhà lãnh đạo tương lai - trong lĩnh vực Công nghệ sinh thái, nhằm đóng góp cho sự phát triển của nền Khoa học Công nghệ tại Việt Nam mà năm 2006 Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam (Honda Y-E-S Award) đã chính thức ra đời. Đây là một trong những Giải thưởng mà nhiều bạn sinh viên muốn chinh phục.

Gắn liền với thực tiễn, bước sang năm thứ 12, chủ đề nóng bỏng ở phần viết luận của Giải thưởng này dành cho các ứng viên luôn xoay quanh câu chuyện “kinh tế xanh”. Giải thưởng đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo các bạn sinh viên trên toàn quốc. Từ khi khởi động vào tháng 4/2017, Văn phòng Quản lý Giải thưởng đã nhận được 113 hồ sơ của các bạn sinh viên có thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc 10 trường đại học liên kết (ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh, ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ĐH Khoa học – ĐH Huế).

Sau khi vượt qua vòng đánh giá hồ sơ, 30 thí sinh xuất sắc tiếp tục bước vào 2 vòng thi là Viết luận và Phỏng vấn. Nội dung đề tài viết luận năm nay tập trung vào vấn đề “Phải làm thế nào để thay đổi được nhận thức của các cấp lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp để quyết tâm chuyển đổi từ nền “kinh tế nâu” (nền kinh tế chỉ chú trọng nhiều tới tăng trưởng kinh tế mà giảm nhẹ bảo vệ môi trường) sang nền “kinh tế xanh” (nền kinh tế hòa hợp giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường)”.

Ông Kiwamu Kayano - Đại diện HVN phát biểu tại buổi lễ trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S.
Ông Kiwamu Kayano - Đại diện HVN phát biểu tại buổi lễ trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S.

Với đề tài này, các thí sinh của Honda Y-E-S 2017 đã cho thấy họ không chỉ chuyên môn trong lĩnh vực của mình mà còn có kiến thức xã hội khi đưa ra những dẫn chứng, phân tích, lập luận và đánh giá sát thực.

Sau 3 vòng thi, giải thưởng Honda Y-E-S năm nay đã được trao cho 10 bạn sinh viên xuất sắc nhất bao gồm: 2 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, 3 sinh viên ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, 2 sinh viên ĐH Quốc tế - ĐHQGTPHCM, 1 sinh viên ĐH Khoa học – ĐH Huế, 1 sinh viên ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng, 1 sinh viên ĐH Bách khoa-ĐHQGTPHCM.

Ban giám khảo trao giải cho các sinh viên xuất sắc.
Ban giám khảo trao giải cho các sinh viên xuất sắc.
10 sinh viên xuất sắc nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2017.
10 sinh viên xuất sắc nhận Giải thưởng Honda Y-E-S 2017.

Đánh giá cao về các bạn trẻ Việt Nam, Ông Toshio Kuwahara, Tổng GĐ Công ty Honda Việt Nam chia sẻ: “Với cương vị là người lãnh đạo Công ty Honda Việt Nam và lần đầu tiên sinh sống và làm việc tại đất nước xinh đẹp này, tôi thấy rất bất ngờ và xúc động khi được chứng kiến những tài năng trẻ với những ý tưởng sáng tạo thiết thực của các bạn trẻ nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng văn minh và hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, với vai trò là đơn vị triển khai Giải thưởng, chúng tôi rất tự hào khi là cầu nối đưa Giải thưởng Honda Y-E-S đến với sinh viên khoa học công nghệ Việt Nam. Với những hỗ trợ cả về vật chất và động viên về tinh thần, chúng tôi hy vọng thế hệ kỹ sư và nhà khoa học tương lai của Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học của mình, xây dựng nền khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh thái nói riêng, đóng góp cho sự phát triển bền vững nước nhà”.

Được biết, Giải thưởng Honda Y-E-S được triển khai với sự hợp tác của Quỹ Honda Foundation (Nhật Bản), Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Honda Việt Nam và 10 trường đại học liên kết. Hằng năm, Giải thưởng tìm kiếm và trao tặng 10 suất học bổng với tổng trị giá 30.000 USD từ Quỹ Honda và 10 xe máy do Công ty Honda Việt Nam sản xuất cho 10 sinh viên xuất sắc nhất.

Ông Hirohisa Uchida - Đại diện Honda Foundation phát biểu tại lễ trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S 2017.
Ông Hirohisa Uchida - Đại diện Honda Foundation phát biểu tại lễ trao tặng Giải thưởng Honda Y-E-S 2017.

Sau đó, những sinh viên này sẽ có cơ hội nhận tiếp Phần thưởng Honda Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu du học sau đại học tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu được chấp nhận và tham gia thực tập tại các trường đại học, các viện hoặc phòng thí nghiệm tại Nhật Bản với thời gian từ 2,5 tháng tới 01 năm trong vòng 04 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi hoàn thành thời gian thực tập, nếu ứng viên tiếp tục trở lại Nhật học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ sẽ được nhận thêm 3.000 USD hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu.

PV