Tư vấn tuyển sinh:

Phúc khảo tốt nghiệp có kịp dự thi ĐH?

(Dân trí) - Có được mang khăn và nước uống vào phòng thi ĐH? Trượt NV1 trường không tổ chức thi thì có được tham gia xét tuyển NV2? Chưa có bằng tốt nghiệp, mất chứng minh thư thì làm sao để được dự thi? Giấy báo dự thi không dán ảnh, phải làm sao?...

Phúc khảo tốt nghiệp có kịp dự thi ĐH? - 1
 
Hỏi: Em bị ra mồ hôi tay nên khi làm bài trắc nghiệm có thể bị ướt giấy thi, cho em hỏi có được phép mang khăn tay vô phòng thi hay không? Ngoài ra có được phép mang nước uống vào phòng thi hay không vì thi tự luận đến 3 tiếng khá căng thẳng, không biết ở hội đồng coi thi có bố trí nước uống không? (baby97angel91@gmail.com)

* Trả lời:

Theo Ban tư vấn thì việc khăn tay hay nước uống đều là những vật dụng không cấm mang vào phòng thi nên em hoàn toàn có thể mang theo.

Hầu hết các Hội đồng thi tuyển sinh đều bố trí nước uống cho thí sinh ở phía ngoài phòng thi. Trong quá trình làm bài thi nếu khát nước thì em có thể nhờ cán bộ phòng thi giúp đỡ em trong khâu này.

Nếu em thi vào trương DH Dân Lập Phương Đông mà không đỗ thì em có được xét NV2 sang trường ĐH Kinh Doanh Và Công Nghệ HN không. Trường Kinh Doanh Này là trường tổ chức thi, còn hệ CĐ của trưòng này em thấy ghi là “Hệ CĐ không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển những thí sinh đã tham dự thi ở trường ĐH Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội”. Như vậy em có được xét tuyển sang hệ CĐ của trường ĐH Kinh Doanh đó không? (p3tjeuthu.cavallj_v0tjnh@yahoo.com.vn)

Em nên nhớ như thế này, dù em đăng ký NV1 vào trường có tổ chức thi hay không tổ chức thi nếu không đủ điểm trúng tuyển và có điểm thi đạt từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT trở lên thì sẽ được cấp giấy chứng nhận số 1, 2 để tham gia làm hồ sơ xét tuyển NV2 hoặc NV3.

Nếu trường ĐH kinh doanh và Công nghệ HN có thông báo xét tuyển NV2 và em đáp ứng được điều kiện mà trường đưa ra (điểm sàn xét tuyển, khối thi, vùng tuyển) thì em hoàn toàn được phép làm hồ sơ tham gia xét tuyển.

Đối với hệ CĐ thì trường chỉ xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh vào trường những chưa trúng tuyển hệ ĐH. Nói cách khác thì những thí sinh không đăng ký dự thi vào trường thì không có cơ hội tham gia xét tuyển hệ CĐ của trường.

Em muốn hỏi là ngày đến làm thủ tục dự thi tại trường đại học, cao đẳng nơi mình dự thi thì em muốn nộp bổ sung phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ gia đình được không vì lúc trước trong hồ sơ em không nộp kèm phong bì này? (zinzin_yourfriend@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì em hoàn toàn có thể thực hiện được điều này. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý việc bổ sung phong bì thư có dán tem không phải là vấn đề cốt yếu nên em cũng không cần phải quá cầu thị như vậy.

Theo quy định thì sau khi biết kết quả tốt nghiệp thí sinh có quyền phúc khảo bài thi. Vậy thời gian trả lời phúc khảo có lâu lắm không? Có kịp để làm thủ tục dự thi đại học không? (lochk_12a1_2008@yahoo.com.vn)

Theo quy định thì chậm nhất ngày mai 18/6 các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi cho thí sinh. Sau khi có kết quả nếu em thấy điểm thi không đúng với thực tế làm bài của mình thì có thể làm đơn xin phúc khảo ngay.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT thì mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 12 từ 2,0 điểm trở lên.

Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Cũng theo quy chế thì Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi; Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

Với thời gian phân bố làm việc như vậy thì theo Ban tư vấn kết quả phúc khảo chỉ có sau khi kì thi ĐH đã bắt đầu do đó em khó có cơ hội tham dự kì thi ĐH nữa.

Theo nguyện vọng của em là em sẽ thi vào đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội khoa tiếng Nhật phiên dịch mã ngành là 706. Nhưng lúc đăng kí hồ sơ em đã ghi nhầm là 704 thành khoa tiếng trung phiên dịch. Sau khi nhận giấy báo dự thi em mới phát hiện ra vì tên ngành in cạnh tên mã. Em đang rất bối rối vì không biết có cách nào để sửa lại mã ngành dự thi được không? (small_mouse_108@yahoo.com)

Trước hết phải khẳng định, lỗi sai sót này là do từ phía em chứ không phải từ phía Nhà trường.

Theo Ban tư vấn được biết thì Hội đồng tuyển sinh các trường đều tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Do mã ngành em muốn thay đổi thi cùng đợt và có tuyển sinh khối thi em đăng ký do đó trong ngày đến làm thủ tục dự thi nếu em có lý do chính đáng thì Hội đồng tuyển sinh có thể linh động điều chỉnh cho em.

Em là thí sinh tự do, có hộ khẩu thường trú tại TP Vinh. Năm nay em dự thi vào HV Tài Chính, mặc dù trong hồ sơ dự thi em đã ghi rõ cụm thi Vinh nhưng tại sao giấy báo dự thi của trường lại ghi em phải lên Vĩnh Phúc dự thi. Không chỉ em mà còn có rất nhiều bạn thí sinh tự do khác ở TP Vinh dự thi vào HV Tài Chính cũng đều phải lên Vĩnh Phúc, trong khi đó các bạn thí sinh 12 năm nay dự thi vào HV lại được thi tại cụm thi Vinh? (vinhtobe90@yahoo.com.vn)

Theo Ban tư vấn thì em cần phải kiểm tra lại hồ sơ ĐKDT của mình. Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh tự do có hộ khẩu thường trú ở Vinh thì có thể đăng ký dự thi theo cụm chỉ định (Cụm thi tại TP Vinh) hoặc dự thi trực tiếp tại trường ĐKDT.

Nếu hồ sơ ĐKDT của em không có sai sót thì rất có thể lỗi này thuộc về Sở GD-ĐT hoặc trường HV Tài Chính. Tuy nhiên vào thời điểm này thì không thể điều chỉnh bất kì điều gì do đã bố trí phòng thi, số báo danh...Chính vì vậy em bắt buộc phải chịu thiệt thòi đó là lên Vĩnh Phúc dự thi.

Em đang là sinh viên đại học năm thứ nhất trường đại học Thủy Lợi, năm nay em làm hồ sơ thi vào trường đại học Y Thái Bình. Nếu em thi đậu em có được rút hồ sơ và những giấy tờ mà em đã nộp vào trường đại học Thủy Lợi không? Nếu được thì em phải làm những thủ tục gì? (halt83@wru.vn)

Theo quy chế thì sinh viên muốn được dự thi lại ĐH thì bắt buộc phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường đang theo học. Ở đây em không xin phép mà vẫn dự thi thì sau này nếu trúng tuyển thì nhà trường hoàn toàn có thể can thiệp để em không được phép nhập học đồng thời sẽ có mức xử lý tại trường đang học.

Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các trường ĐH đều tạo điều kiện cho người học nên việc can thiệp sâu như vậy là rất ít.

Việc rút hồ sơ còn tùy thuộc vào từng trường. Có trường thì tạo điều kiện cho thí sinh rút hồ sơ mang không phải bồi thường kinh phí đào tạo nhưng có trường là đưa ra mức bồi thường cụ thể.

Theo Ban tư vấn thì tốt nhất là em nên tập trung ôn thi cho tốt sau đó nếu trúng tuyển thì làm đơn xin rút hồ sơ.

Em muốn hỏi là em đăng ký dự thi nhờ trường Cao đẳng tài chính hải quan vì trường Cao đẳng kinh tế không tổ chức thi, nhưng khi làm phiếu đăng ký dự thi thì em quên photo phiếu số 1 để nộp cho trường đăng ký xét tuyển, nếu vậy thì em có được xét tuyển nữa không, và nếu muốn bổ sung thì phải làm sao? (mnt218@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì lỗi này xuất phát từ cán bộ thu hồ sơ. Nếu em đã nhận được giấy báo dự thi thì cần xem xét kỹ lại coi NV1 của mình có đúng là trường CĐ Kinh tế hay không. Nếu đúng như đã đăng ký thì em cần mang phiếu số 2, phiếu báo dự thi đến trực tiếp trường CĐ Kinh tế để báo cáo tình hình và có phướng án giải quyết. Việc làm này phải được thực hiện trước khi kì thi diễn ra.

Xin lưu ý: Hiện tại em không thể phô tô phiếu số 1 để nộp bổ sung nữa vì phiếu số 1 nằm trong hồ sơ gốc. Trong khi đó hồ sơ này em đã nộp cho trường CĐ Tài chính Hải quan.

Em là thí sinh tự do, tốt nghiệp năm 2008, khi đi thi cần mang bằng tốt nghiệp, nhưng hiện giờ nơi em học vẫn chưa cấp bằng tốt nghiệp, mặc dù em lên Sở giáo dục để hỏi thì họ bảo chưa có. Vậy em phải làm gì để đủ điều kiện dự kì thi đại học 2009?(tienhuy_111991@yahoo.com.vn)

Trước hết phải lưu ý với em: Sở GD-ĐT không trực tiếp phát bằng tốt nghiệp THPT mà bằng sẽ được trả về trường THPT em theo học trước đó. Do đó muốn nhận bằng tốt nghiệp THPT của mình em phải liên hệ với trường THPT mà mình theo học.

Theo quy định thì những thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2008 thì đến thời điểm này chắc chắn đã có bằng tốt nghiệp. Trong trường hợp chưa có thì em cần phải có giấy xác nhận của trường, Sở GD-ĐT xác nhận chưa cấp bằng tốt nghiệp cho thí sinh kèm theo lý do thỏa đáng.

Sau khi có giấy này thì trong ngày đến làm thủ tục dự thi em cần báo cáo lại Hội đồng tuyển sinh của mình. Trên cơ sở đối chiếu và lưu lại giấy này Hội đồng tuyển sinh sẽ yêu cầu em làm giấy cam đoan. Thực hiện xong các thủ tục này thì em sẽ vẫn được dự thi bình thường.

Em làm mất CMTND vậy liệu khi thi ĐH em có thể sử dụng giấy CMTND đã được công chứng thay thế được không? (chipbee19@yahoo.com.vn)

Em cần lưu ý, đối với kì thi ĐH thì việc xuất trình chứng minh thư không phải là bắt buộc. Chỉ có những trường hợp đặc biệt và có dấu hiệu gian lận thì cán bộ phòng thi mới yêu câu thí sinh xuất trình chứng minh thư để đối chiếu kiểm tra.

Nếu em mất chứng minh thư thì có thể dùng các giấy tờ tùy thân có dán ảnh hợp lệ để thay thế xuất trình.

Năm nay em có nộp hồ sơ vào Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội. Em đã nhận được giấy báo thi ở trường THPT. Khi xem giấy báo thi thì em thấy không có ảnh. Như vậy có bị làm sao không và nếu sửa phải sửa như thế nào? (i_love_mu_1708@yahoo.com)

Em không nên lo lắng. Hầu hết các giấy báo dự thi đều không dán ảnh. Chỉ có những giấy báo dự thi kiêm luôn thẻ dự thi thì mới dán ảnh mà thôi.

Giấy báo dự thi chỉ nhằm mục đích thông báo cho thí sinh địa điểm thi, số báo danh,...bên cạnh đó cũng là cơ sở để thí sinh đối chiếu với hồ sơ của mình để nếu có sai sót thì điều chỉnh trong ngày đến làm thủ tục dự thi.

Sau khi làm thủ tục dự thi thí sinh sẽ được cấp thẻ dự thi và thẻ này mới có giá trị pháp lý trong suốt quá trình dự thi.

Ban tư vấn tuyển sinh