Sáp nhập 2 trường Công an nhân dân

(Dân trí) - Bộ Công an vừa công bố Quyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Cơ sở 1 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân (CSND) VI vào Trường Cao đẳng CSND I.

Sáp nhập 2 trường Công an nhân dân - 1

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định về việc tổ chức lại các Đảng bộ trường và nhân sự cấp ủy của Trường Cao đẳng CSND I.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội ngày 06/4/2020 về việc sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và Cơ sở 1 Trường Trung cấp CSND VI vào Trường Cao đẳng CSND I.

Trụ sở chính của Trường Cao đẳng CSND I đặt tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I;

 Bổ nhiệm 5 Phó Hiệu trưởng Trường CSND 1 gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Bồi, Đại tá Tô Thế Nhân, Đại tá Nguyễn Phấn Lý, Đại tá Hà Thanh Sơn và Trung tá Phạm Tuấn Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong rằng, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng ANND I tiếp tục giữ vững và phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, sớm triển khai sắp xếp, bố trí lại cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của nhà trường.

Đồng thời, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục đào tạo, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu chuẩn đầu ra phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tăng cường phát huy nội lực, đoàn kết nội bộ để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hồng Hạnh