Sẽ tăng mạnh chỉ tiêu cho nguyện vọng 2

(Dân trí) - Theo dự kiến mức điểm chuẩn của các trường năm nay, về cơ bản, không có biến động gì lắm. Tuy nhiên, hầu hết các trường đều tỏ ra khá ưu ái trong việc dành chỉ tiêu cho NV2, dự báo sẽ tăng từ 10 - 30% so với năm 2005.

“Top trên”: Sẵn sàng dành chỗ cho NV2

 

Có 2 đặc điểm nổi bật trong kết quả thi ĐH của thí sinh năm nay. Đó là: 1. Giảm đáng kể số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối. 2. Tăng đáng kể số lượng thí sinh có mức điểm từ 17 đến 21.

 

Với việc giảm đáng kể số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối đã khiến kết quả thi của thí sinh tại các trường top trên không được xuất sắc như năm trước. Vì thế, trong nhóm trường này năm nay sẽ có sự chuyển biến về điểm chuẩn. Sự chuyển biến này tuy không đáng kể nhưng cũng đủ để tạo “kẽ hở” cho cơ hội NV2 của thí sinh.

 

Chẳng hạn như ĐH Xây dựng, vốn “khét tiếng” bởi sự khắt khe trong việc tuyển NV 2 nhưng năm 2006, theo như khẳng định của ông Nguyễn Kim Bảng, cán bộ phụ trách tuyển sinh của trường thì ĐH Xây dựng chắc chắn sẽ có chỗ cho NV 2, mặc dù mức điểm chuẩn NV1 của trường cũng sẽ tiếp tục ở mức cao so với các trường khác.

 

Còn tại ĐH Dược, ông Võ Xuân Minh, Phó Hiệu trưởng cho biết: “Mọi năm, điểm chuẩn của trường gần như cao nhất cả nước. Nhưng với kết quả của thí sinh năm nay có giảm hơn so với mọi năm, nên điểm chuẩn của trường cũng giảm. Tuy nhiên chúng tôi đã xác định có giảm thì cũng chỉ giảm đi chút ít, còn lại chúng tôi sẽ dành chỉ tiêu cho NV 2 của thí sinh”.

 

Rất nhiều thí sinh sẽ trượt ở mức suýt soát điểm chuẩn

 

Tại các trường top 2 và top 3, việc tuyển NV2 của thí sinh được dự báo sẽ theo chiều hướng khá rôm rả. Với quá nhiều thí sinh có kết quả thi tương đương nhau, điểm chuẩn của các trường thuộc top này sẽ suýt soát như nhau với độ “vênh” chỉ từ 0,5 đến 3 điểm là cùng.

 

Sẽ có rất nhiều thí sinh trượt ĐH chỉ vì thiếu có 0,5 điểm và cũng có rất nhiều trường ĐH dành cơ hội cho những thí sinh này. Đã có một loạt trường ĐH công bố sẽ dành tới 30% chỉ tiêu cho NV2 như ĐH Dân lập Phương Đông, Thăng Long, Quản trị Kinh doanh, Mở Bán công TPHCM…

 

Được biết, năm 2005, Bộ GD-ĐT dành chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 cho các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc là 74.166, chiếm khoảng 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh. Theo tình hình của năm nay, mức chỉ tiêu dành cho NV2 có thể sẽ chiếm từ 40 thậm chí đến 60% chỉ tiêu tại nhiều trường.

 

Để có thể giành cho mình một ghế trên giảng đường ĐH bằng cơ hội NV2, thí sinh rất cần lưu ý tới những trường điểm tuyển thấp hơn từ 0,5 đến 3 điểm so với kết quả thi của mình và những trường ĐH khu vực hay những trường ĐH mới thành lập. Ngoài ra, các trường CĐ Sư phạm địa phương cũng là nơi có nhiều cơ hội cho NV2 vì đây là những trường đào tạo nhân lực cho địa phương và lấy những đối tượng ưu tiên là KV 1, KV2 và KV2 nông thôn.

 

Cơ hội NV2 của thí sinh năm nay nhiều hơn hẳn mọi năm. Tuy nhiên, xác suất may rủi lại nhiều hơn hẳn mọi năm. Sẽ xảy ra hiện tượng nhiều thí sinh có mức điểm chuẩn chỉ hơn mức điểm trúng tuyển NV 2 chỉ 0,5 điểm nhưng vẫn có cơ hội trúng tuyển ĐH, trong khi nhiều thí sinh có mức điểm hơn mức điểm trúng tuyển NV2 tới 2, 3 điểm nhưng vẫn trượt ĐH.

 

Vì thế, thí sinh cần phải đặc biệt cân nhắc trong việc lựa chọn nộp hồ sơ xin xét tuyển NV2 vào trường nào và điều này phải được căn cứ trên các yếu tố như: chỉ tiêu dành cho NV2 của trường đó là bao nhiêu, những đối tượng thí sinh của các trường nào cùng nộp đơn xin xét tuyển NV 2 vào đây…

 

Mai Minh - Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Chấm thi ĐH 2006