Sẽ thành lập Trung tâm khu vực về Học tập suốt đời

(Dân trí) - Ngày 11/10, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội thảo nhằm tham khảo ý kiến của nhiều nước về chuẩn bị cho việc thành lập Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) tại Việt Nam.

Tham dự hội thảo có đại diện Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước đông Nam Á SEAMEO; đại diện Bộ Giáo dục của các nước thành viên Brunei, Malaysia, Philippines; đại diện UNESCO Hà Nội và Hiệp Hội Học tập suốt đời của các nước Á - Âu cùng nhiều ban ngành của Việt Nam.

Tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 46 (SEAMEC 46) tháng 1/2001 tại Brunei Darussalam, các Bộ trưởng giáo dục các nước Đông Nam Á đã đồng ý cho phép Việt Nam được thành lập Trung tâm khu vực của SEAMEO về Học tập suốt đời (gọi tắt là SEAMEO CELLL) tại Việt Nam và đề nghị Bộ GD-ĐT Việt Nam cùng với Ban thư kí SEAMEO chuẩn bị các văn bản pháp quy cần thiết để chuẩn bị thành lập Trung tâm vào đầu năm 2013 khi Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch SEAMEC 47.

Theo Dự thảo quy chế hoạt động của Trung tâm khu vực về Học tập suốt đời (HTSĐ) của SEAMEO tại Việt Nam hướng tới việc đáp ứng những nhu cầu của khu vực trong việc thúc đẩy HTSĐ và cung cấp các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực HTSĐ giữa các nước thành viên SEAMEO và các nước thành viên liên kết.

Trung tâm sẽ giúp củng cố mối quan hệ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà nghiên cứu giáo dục, nhà hoạt động thực tiễn, nhà lập chính sách trong khu vực dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng hợp tác. Trung tâm cũng sẽ trở thành một trung tâm khu vực có chất lượng cao của SEOMEO trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo về HTSĐ và là một diễn đàn khu vực về xây dựng chính sách liên quan đến HTSĐ…

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, từ năm 2000 đến nay, Việt Nam đã phát triển hơn 10.000 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã/phường, thị trấn trong cả nước (trên 96% số xã trong cả nước có TTHTCĐ). Đến nay, Việt Nam có 57/63 tỉnh thành phố (90,47%) đạt chuẩn phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi; 63/63 tỉnh (100%) đạt chuẩn phổ cập GD THCS. Số năm học trung bình của người dân từ 15 tuổi trở lên là 9,6 năm.

Hồng Hạnh