Đắk Lắk:

Sẽ xử lý nghiêm vụ nữ sinh lớp 8 dùng mũ bảo hiểm đánh nhau giữa đường

(Dân trí) - Mới đây trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm nữ sinh đánh nhau và còn dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu nhau gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 10/1, ông Trần Bá Hạnh - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Chí Thanh (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, có 4 nữ sinh của nhà trường đã tham gia vào vụ việc đánh nhau trong đoạn clip được tung lên mạng xã hội tối ngày 7/1.

Nữ sinh lao vào đánh nhau (ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh lao vào đánh nhau (ảnh cắt từ clip)

Theo ông Hạnh, qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30, ngày 7/1, các nữ sinh đã hẹn nhau tại khu vực đường ra sân bay TP. Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, hai nữ sinh trực tiếp đánh nhau là Đ.T.M.U. (lớp 8A) và N.T.T.V. (lớp 8Đ) là học sinh của trường THCS Nguyễn Chí Thanh.

Ngoài ra, liên quan đến vụ đánh nhau này còn có sự tham gia của 3 học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột) và 2 học sinh của trường THPT Việt Đức (huyện Cư Kuin).

“Do sự việc xảy ra ngày chủ nhật và xảy ra ở khu vực ngoài nhà trường nên hiện tại công an đang trực tiếp làm việc với các nữ sinh này để làm rõ. Theo tôi được biết, do xích mích cá nhân giữa em U. và em V. nên các em đã hẹn đi đánh nhau. Khi đi giải quyết mâu thuẫn, các em này còn gọi thêm bạn bè tới và khi đánh nhau đã bị bạn bè quay lại clip tung lên mạng xã hội”, ông Hạnh cho hay.

Túm tóc, vật nhau giữa đường (ảnh cắt từ clip)
Túm tóc, vật nhau giữa đường (ảnh cắt từ clip)

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, hiện tại nữ sinh T. V. vẫn đang được điều trị thương tích trong bệnh viện. Còn cá nhân em M.U. những ngày vừa qua vẫn không thấy đến trường học.

“Những nữ sinh đánh nhau này là những trường hợp cá biệt của nhà trường, quá trình đi học các em rất cá tính không nghe lời giáo viên. Nhà trường đã báo cáo sơ bộ vụ việc lên Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT và đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an. Quan điểm của nhà trường sẽ chiếu theo nội quy của nhà trường để xử lý thật nghiêm hành vi này sau khi có kết luận”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Trước đó, vào tối ngày 7/1 trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền một đoạn clip độ dài gần 2 phút ghi lại cảnh hai nhóm nữ sinh đánh nhau loạn xạ. Ban đầu, hai nữ sinh túm tóc vật nhau giữa đường, sau đó một nhóm bạn khác lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh nhau và còn chửi thề, thách thức nhau.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người rất bức xúc trước hành động đánh nhau của những nữ sinh này.

Thúy Diễm