Sẽ xử lý trách nhiệm tổ ra đề môn Vật Lý

(Dân trí) - Trưởng ban đề thi phải chịu trách nhiệm và bị phê bình vì sự sai sót đã gây ra. Những giáo viên liên quan đến sai sót trong đề thi này sẽ không được mời ra đề thi cho năm sau.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long trao đổi với báo chí như vậy. Ông Long cho biết, Bộ đang xem xét để xử lý trách nhiệm với tổ ra đề thi môn Vật Lý trong kỳ thi TN THPT vừa qua.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố đáp án của một câu trong đề thi Vật lý bị sai sót, Bộ GD&ĐT đã gửi hướng dẫn chấm thi có sửa chữa về cho các sở GD&ĐT.

Tuy nhiên, về trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ ra đề thi, Bộ đang xem xét hình thức xử lý trách nhiệm cho phù hợp. Trưởng ban đề thi phải chịu trách nhiệm và bị phê bình vì sự sai sót này.

Ông Long cho biết, câu hỏi về Vật lí không khó, việc sai đáp án là do chủ quan. Mặc dù quy trình ra đề hiện nay rất chặt chẽ, vì ngoài một hội đồng ra đề còn có một hội đồng phản biện.

Mức độ xử phạt sẽ dựa vào giải trình của Tổ trưởng tổ ra đề bộ môn Vật Lý.

Hồng Hạnh