Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân trở thành nhà vô địch cuộc thi Accor Takeoff! 2019

(Dân trí) - Ngày 18/6 tại Paris, dự án BlindMatch (iMEN) của nhóm 3 sinh viên Chương trình Cử nhân Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức được lựa chọn và trở thành nhà vô địch thi quốc tế Accor Takeoff 2019 .

Ban giám khảo gồm 9 nhà quản lý giàu kinh nghiệm, chuyên gia đầu ngành về quản trị khách sạn của Tập đoàn Accor toàn cầu.

Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân trở thành nhà vô địch cuộc thi Accor Takeoff! 2019 - 1
iMEN nhận giải nhất từ Ông Sébastien Bazin, CEO của Tập đoàn Accor

Xuất phát từ trăn trở tăng trải nghiệm của du khách trong mô hình lưu trú mới Jo&Joe của tập đoàn Accor, nhóm iMEN đã rất sáng tạo tìm cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) nhằm tối ưu hóa sự tương tác, chia sẻ và kết nối người dân bản địa (townsters) và khách du lịch (tripsters).

Nhờ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dự án BlindMatch sẽ cho phép kết nối một cách tối ưu trên mỗi một hoạt động tại Jo&Joe cũng như các điểm đến xung quanh đều mang lại lợi ích, giá trị gia tăng cho cả khách du lịch và người dân bản địa khi gặp nhau tránh được sự nhàm chán của khách du lịch khi phải quy lại một điểm đến nào đó.

Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân trở thành nhà vô địch cuộc thi Accor Takeoff! 2019 - 2
iMEN tới tham qua mô hình Jo&Joe tại Paris, Pháp

Sự độc đáo và sáng tạo này đã giúp cho iMEN vượt qua 500 đội đến từ các trường kinh doanh và quản trị khách sạn từ nhiều quốc gia trên thế giới và được tham dự vòng chung kết tại Tổng hành dinh Tập đoàn khách sạn quốc tế AccorHotels tại thủ đô Paris, Pháp.

Accor Takeoff là cuộc thi thường niên về các ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn của Tập đoàn AccorHotels với các chủ đề khác nhau cho mỗi năm đã thu hút được đông đảo các sinh viên của các trường đại học trên toàn thế giới tham gia.

Sau khi được giải nhất cuộc thi, Phạm Ngọc Mỹ (nhóm trưởng) - sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU cho biết: “Nhóm đã rất may mắn khi có những thành viên có tinh thần làm việc hết mình và vô cùng sáng tạo, sự cam kết và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, điều đã được rèn luyện trong suốt quá trình học tại IBD@NEU đã cho phép iMEN đề xuất một giải pháp rất độc đáo và khả thi giải quyết được đúng vấn đề mà mô hình lưu trú mở Jo&Joe của Tập đoàn Accor đang gặp phải. Có lẽ đây chính là lý do mà iMEN đã vượt qua các đội hết sức mạnh đến Trường Quản trị Khách sạn Lausane (Thụy sĩ), Algonquin (Canada), Đại học Philippines”.

Tính thực tiễn và khả thi của dự án xuất phát ngay từ trong quá trình chuẩn bị cho ý tưởng tại Việt Nam, iMEN cũng đã được gặp và lắng nghe nhiều chia sẻ khác nhau đến từ các giảng viên và chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực.

“Tại Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sinh viên sẽ được hỗ trợ tối đa trong các hoạt động học tập cũng như những cuộc thi mang tính đổi mới sáng tạo ở tầm cỡ quốc tế như Accor Takeoff. Trong suốt gần 3 tháng, iMEN đã được lắng nghe, chia sẻ và trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, lữ hành và marketing. Điều đặc biệt là tất cả những chuyên gia này đều là những giảng viên hoặc cựu học viên của Viện Đào tạo Quốc tế.” – TS. Đồng Xuân Đảm cho biết.

Đây là lần thứ hai sinh viên của Chương trình Cử nhân Quốc tế IBD@NEU, Đại học Kinh tế Quốc dân có mặt tại vòng chung kết Accor Takeoff! Năm 2017, nhóm VTV đã giành giải ba và năm 2019 iMEN đã trở thành nhà vô địch của cuộc thi.

Hồng Hạnh