Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường

(Dân trí) - Sáng 4/5, nhiều trường ĐH ở TPHCM đón sinh viên học tập trung trở lại sau 3 tháng nghỉ tránh dịch Covid-19.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 1

Những sinh viên đầu tiên của trường ĐH Luật TPHCM đến trường hôm nay (4/5)

Theo lộ trình, sáng nay trường ĐH Luật TPHCM đón khoảng 1200 sinh viên các lớp chất lượng cao, ngành Ngôn ngữ Anh và hệ Vừa học vừa làm sẽ học tập tại cơ sở chính của trường ở Quận 4.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 2

Lớp học sau mùa dịch tại trường ĐH Luật TPHCM

Ông Nguyễn Thành An, Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên của nhà trường cho biết, việc đón tiếp, hướng dẫn sinh viên đo thân nhiệt và đo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, không ùn ứ do nhà trường trang bị máy đó tầm nhiệt từ xa. Chỉ có 1 trường hợp máy đo trên 37 độ và sinh viên được hướng dẫn ngồi nghỉ để đo lại bằng tay đã đảm bảo nhiệt độ bình thường.

Trong các lớp học, sinh viên được hướng dẫn đảm bảo ngồi giãn cách theo hàng ngang 1m. Tại các khu vực có phòng học đều được bố trí các máy phun dung dịch sát khuẩn rửa tay tự động.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 3

Sinh viên trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Trong khi đó, sáng nay trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cũng đón hơn 2.000 sinh viên đầu tiên quay lại học tập trung. Theo kế hoạch, đây là sinh viên các khoa Công nghệ kỹ thuật và sinh viên năm 3, 4 các khoa khác.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 4

Bố trí lớp học giãn cách với mỗi em ngồi 2 đầu bàn

Các sinh viên trước khi vào lớp đều được nhà trường đo thân nhiệt và lớp học bố trí giãn cách 1m.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 5

Lớp học trên máy tính cũng giãn cách hơn bình thường

Tương tự, tại trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, sáng nay cũng đón 1.000 sinh viên đầu tiên đến học.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 6

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM bố trí nhiều điểm đón sinh viên ở hầm xe, sảnh và sân trường

Đại diện nhà trường cho biết nhà trường sắp xếp lịch học theo 4 ca/ngày, trong đó mỗi ca là 1.000 sinh viên. Đội ngũ điều tiết của trường hoạt động từ sớm để đo thân nhiệt cho sinh viên tại các điểm như hầm xe, sảnh trường và sân trường. Do số lượng sinh viên không quá đông nên không xảy ra tình trạng ùn ứ quá đông.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 7

Các sinh viên trước khi vào lơp đều được phát nước rửa tay diệt khuẩn

Trong khi đó, tại trường ĐH Công nghệ TPHCM, số lượng sinh viên quay lại học rất đông. Do lượng sinh viên nhiều nên khâu kiểm tra thân nhiệt cũng khá lâu, sinh viên xếp hàng dài.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 8

Sinh viên trường ĐH Công nghệ TPHCM quay lại trường với số lượng rất lớn (ảnh: SV HUTECH)

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết theo kế hoạch nhà trường đón 24.000 sinh viên quay trở lại học tập tại 4 cơ sở của trường.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên này, số sinh viên đi học lại chiếm 80%, còn lại 20% đa phần là sinh viên ở xa còn khó khăn trong di chuyển tàu xe.

Sinh viên nhiều trường ở TPHCM tấp nập quay trở lại giảng đường - 9

Trường ĐH Công nghệ TPHCM tăng lực lượng tình nguyện hỗ trợ nhà trường đón sinh viên (ảnh: SV HUTECH)

Đón một lượng sinh viên lớn, nhà trường tăng cường đội ngũ tình nguyện viên tham gia điều tiết, kiểm tra thân nhiệt lên 20 người ở mỗi cơ sở. Trong sáng nay, những sinh viên có thân nhiệt cao hơn 37 độ đều được bố trí ở phòng nghỉ y tế, sau khi thân nhiệt ổn định thì sẽ được lên lớp.

Cũng theo ông Quốc Anh, do số sinh viên lớn nhà trường nổ lực hết mức trong khả năng để đảm bảo an toàn như đo thân nhiệt, phát nước rửa tay trước khi vào thang máy. Đồng thời, chia tách các lớp học ra để giãn cách sinh viên.

Lê Phương