Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tốt nghiệp có điểm TOEIC từ 700 – 800

(Dân trí) - Trong đợt tốt nghiệp năm 2019 của 1.758 sinh viên bậc đại học trường ĐH Tôn Đức Thắng có tới 12,3% sinh viên đạt điểm TOEIC từ 700 trở lên; 45 sinh viên đạt trên mức 800 điểm.

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tốt nghiệp có điểm TOEIC từ 700 – 800 - 1

Các tân cử nhân, tân kỹ sư  trường ĐH Tôn Đức Thắng tại Lễ tốt nghiệp ngày 20/9/2019

Điểm nổi bật nhất trong đợt tốt nghiệp 2019 của trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) là các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư thuộc các khối ngành không chuyên ngữ, có 38,3% sinh viên đạt điểm TOEIC quốc tế từ 600 điểm trở lên; 12,3% sinh viên đạt điểm TOEIC từ 700 trở lên; 45 sinh viên đạt điểm TOEIC trên mức 800 điểm.

Cùng với các kỹ năng cần thiết khác thì đây là thế mạnh giúp sinh viên giúp sinh viên nhanh chóng có việc làm sau khi ra Trường ở cả trong và ngoài nước.

Được biết, trong ba năm trở lại đây, tỷ lệ sinh viên tự tạo việc làm và có việc làm trong vòng 01 năm kể từ thời điểm tốt nghiệp của TDTU luôn đạt 100%; trong đó, sinh viên tốt nghiệp làm đúng và liên quan đến ngành đã học đạt 92,5%.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cũng đã được định hướng ngay từ những học kỳ đầu tiên. Trong năm học 2018-2019, 22 sinh viên TDTU có bài báo khoa học được vào cơ sở dữ liệu ISI/Scopus. Đây chính là tiêu chuẩn tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nhiều đại học lớn trên thế giới.

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng tốt nghiệp có điểm TOEIC từ 700 – 800 - 2

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng trong phòng thí nghiệm

Lãnh đạo nhà trường cho biết, để có được thành tựu này, TDTU đã kiên trì thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục gồm: cải tiến chương trình theo chương trình khung và phương pháp giảng dạy, đánh giá của các đại học Top 100 thế giới.

Đặc biệt, liên tục nâng lên chuẩn đầu ra về kỹ năng ngoại ngữ và tin học quốc tế cho sinh viên bằng việc áp dụng các chương trình dạy và đánh giá theo chuẩn quốc tế (TOEIC, EILTS đối với tiếng Anh; MOS đối với tin học); đầu tư cơ sở hạ tầng (thư viện, tòa nhà sáng tạo, hệ thống thiết bị thực hành, thí nghiệm hiện đại, …).

Đồng thời, liên tục nâng cao chuẩn đầu ra chuyên môn để đáp ứng nhu cầu sinh viên khởi nghiệp hoặc tự tạo việc làm cả trong và ngoài nước.

Thái Bình