Sinh viên xếp hạc giấy chúc may mắn cho đội U23 Việt Nam

(Dân trí) - Bất chấp thông tin trận chung kết giải U23 châu Á có thể bị hoãn do ảnh hưởng của mưa tuyết, không khí chuẩn bị cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam tại các trường đại học vẫn hừng hực khí thế. Ngoài cờ, khẩu hiệu thì nhiều hoạt động ý nghĩa khác cũng được sinh viên thực hiện.

Các sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chuẩn bị cổ động trước trận chung kết của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan
Các sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM chuẩn bị cổ động trước trận chung kết của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan

Trước nguyện vọng của sinh viên, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM lần đầu tiên bố trí màn hình lớn tại sân trường để sinh viên xem trực tiếp trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Chuẩn bị xếp hạc giấy trước giờ xem ủng hộ đội bóng nước nhà thi đấu
Chuẩn bị xếp hạc giấy trước giờ xem ủng hộ đội bóng nước nhà thi đấu

Dự kiến các sinh viên sẽ hoàn thành 2323 con hạc giấy để cầu mong may mắn cho đội tuyển U23 Việt Nam
Dự kiến các sinh viên sẽ hoàn thành 2323 con hạc giấy để cầu mong may mắn cho đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Phạm Thái Sơn, đại diện trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TPHCM cho biết, ngay khi biết thông tin này, đã có hơn 4000 sinh viên trong trường đăng ký tham gia xem và cổ động. Đặc biệt hơn, ngoài việc xem bóng đá, các sinh viên của trường cũng tổ chức xếp 2323 con hạc giấy để cầu chúc cho các cầu thủ nước nhà thi đấu thành công.

Nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM với hình ảnh thủ môn Tiến Dũng trên ngực áo
Nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM với hình ảnh thủ môn Tiến Dũng trên ngực áo

Bên cạnh đó, hội sinh viên của trường cũng tổ chức đấu giá các vật phẩm handmade của sinh viên trường để kêu gọi sự ủng hộ 230 quả bóng dành tặng cho học sinh vùng quê nghèo ở Tây Ninh.

Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành với cờ, áo và sticker cờ đỏ sao vàng chuẩn bị sẵn để sinh viên cổ động
Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành với cờ, áo và sticker cờ đỏ sao vàng chuẩn bị sẵn để sinh viên cổ động

Tương tự, trường ĐH Tôn Đức Thắng lần đầu tiên phát trực tiếp trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam cho sinh viên và giảng viên theo dõi. Sáng nay, nhà trường đã tiến hành lắp màn hình led tại nhà thi đấu của nhà trường, nơi có sức chức 10.000 người để sẵn sàn phục vụ cho buổi trực tiếp trận chung kết chiều nay. Đại diện nhà trường cho biết, dự kiến chiều nay có khoảng 5000-7000 sinh viên có mặt xem và cổ động tại đây. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn cờ, băng rôn để sinh viên cổ động cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Không khí cổ động hừng hực tại hội trường của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Không khí cổ động hừng hực tại hội trường của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Hoà trong không khí hừng hực đó, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng tường thuật trực tiếp trận chung kết lịch sử tại sân xe đạp của trường với màn hình Led 18m2 sức chứa hơn 4000 người. Cạnh đó, nhà văn hóa sinh viên và căn tin của trường cũng có màn hình máy chiếu đáp ứng nhu cầu xem của hơn 1000 người.

Khu vực mái vòm bên ngoài của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng bắt đầu đông sinh viên
Khu vực mái vòm bên ngoài của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng bắt đầu đông sinh viên

Hàng loạt trường ĐH khác cũng tổ chức trực tiếp trận chung kết cho sinh viên, cán bộ nhà trường theo dõi. Trường ĐH Sài Gòn lắp đặt hệ thống màn hình, âm thanh tại cơ sở chính ở quận 5. Trường ĐH Bách Khoa có ba điểm trực tiếp gồm nhà thi đấu của Ký túc xá (quận 10), sân bóng tại cơ sở chính (quận 10) và sảnh H6 của cơ sở ở Thủ Đức. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có hai điểm xem với màn hình 200 inch ngay tại cơ sở chính ở quận 4 và cơ sở ở quận 12.

Nhà thi đấu của trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có hơn 5000 sinh viên xem trực tiếp trận chung kết của U23 Việt Nam
Nhà thi đấu của trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có hơn 5000 sinh viên xem trực tiếp trận chung kết của U23 Việt Nam
Các nữ sinh của trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội bóng nước nhà
Các nữ sinh của trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng sẵn sàng cổ vũ hết mình cho đội bóng nước nhà

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM có hai điểm trực tiếp tại nhà thi đấu mái vòm và hội trường chính với sức chứa hơn 2.000 người. Các phòng sinh hoạt chung, các nhà ăn của ký túc xá khu A, B – ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phát trận bóng, phục vụ hàng chục nghìn sinh viên.

Lê Phương