Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu siết chặt quản lý liên hoan, chụp kỷ yếu cuối khóa

(Dân trí) - Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay. Đặc biệt nghiêm cấm học sinh tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm.

Sáng ngày 10/4, Sở GD&ĐT Nghệ An ban hành văn bản số 600/SGD&ĐT - VP về việc "tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa, cuối năm".

Tại công văn này, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức liên hoan chia tay cuối năm của học sinh ngắn gọn, có ý nghĩa, tiết kiệm, an toàn và lành mạnh.

Đặc biệt, nghiêm cấm học sinh sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm… đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.


Các lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích tại bãi biển Cửa Lò sau buổi chụp kỷ yếu vào chiều ngày 9/4

Các lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích tại bãi biển Cửa Lò sau buổi chụp kỷ yếu vào chiều ngày 9/4

Trong thời gian qua, vào dịp cuối năm học, học sinh THCS và THPT thường tổ chức các buổi liên hoan, chụp ảnh lưu niệm, tổ chức hoạt động dã ngoại… và đã xảy ra một số vụ tai nạn, đuối nước thương tâm. Đơn cử như chiều ngày 9/4, trong khi tắm biển sau buổi chụp ảnh kỷ yếu ở bãi biển thị xã Cửa Lò, 2 nam sinh Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bị nước cuốn trôi. Đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nam sinh này.

Hoàng Lam