Sơn La: 192 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học được tuyên dương

(Dân trí) - Đại hội Biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tỉnh Sơn La lần thứ III - giai đoạn 2007 - 2012 đã biểu dương 192 gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học.

Sáng nay 19/5, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội thi đua Biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tiêu biểu tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2012. Đại hội đã thể hiện tinh thần phấn đấu làm theo tấm gương tự học và học tập suốt đời của Bác Hồ kính yêu.

Tham dự Đại hội có Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trần Tình, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Việt Nam Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh, đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo, đại diện của hội khuyến học các tỉnh: TP.HCM, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Nam, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và gần 400 đại biểu đại diện cho những gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học trong toàn tỉnh.

 
Sơn La: 192 gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học được tuyên dương
Đại hội Biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học tỉnh Sơn La lần thứ III - giai đoạn 2007 - 2012.

Trong 5 năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở Sơn La đã được thực hiện một cách tự giác và đã trở thành phong trào quần chúng, lan tỏa rộng khắp.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Khuyến học Sơn La Trần Luyến cho biết: Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 94.755 gia đình được công nhận gia đình hiếu học, đạt 47,5% số hộ trong tỉnh. Trong đó có 300 gia đình hiếu học tiêu biểu được Hội Khuyến học tỉnh công nhận là gia đình hiếu học xuất sắc. 12 dân tộc anh em tỉnh Sơn La, dân tộc nào cũng có những gia đình khuyến học tiêu biểu như: Gia đình bà Sùng Thị Nái (dân tộc Mông ở bản Mô Cổng, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, gia đình ông Ly A Sênh (dân tộc Mong, bản Thẳm Hon, xã Mường Bú, huyện Mường La), gia đình ông Lý Mạnh Sinh (dân tộc Dao, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu)…
 
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Trần Luyến.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Trần Luyến.
 
Toàn tỉnh đã có 124 dòng họ thành lập ban khuyến học. 70% dòng họ đã hoạt động tốt được công nhận là dòng họ hiếu học, trong đó có một số dòng họ xuất sắc như: Dòng họ Hoàng (bản Puôi, xã Huy Tân, huyện Phù Yên), dòng họ Cầm Văn Lánh (Mường Chanh, Mai Sơn)…

Các nội dung hoạt động khuyến học của dòng họ được xây dựng thành quy ước như: Thực hiện 3 đủ: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở cho con cháu đi học, xây dựng quỹ khuyến họcđể cấp phát cho học sinh, sinh viên nghèo trong họ.

Về xây dựng cộng đồng khuyến học, đến nay toàn tỉnh có 11 hội khuyến học huyện, thành phố; 25 ban khuyến học cơ quan, doanh nghiệp; 8 hội khuyến học các trường chuyên nghiệp. Toàn tỉnh có 199.873 hội viên, chiếm tỉ lệ 18,5% dân số.

Đại hội đã được nghe phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của ông Trần Tình - phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam. Đó là những ý kiến rất quý báu làm sáng tỏ thêm bước phát triển phong trào rộng lớn và bền vững cho Hội Khuyến học Sơn La trong những năm sắp tới. “Hiện nay, số động nông - lâm - nghiệp ở Sơn La còn tới 91%, số hộ nghèo còn tới 36,9%. Chính vì vậy, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cần quyết tâm và sáng tạo từ các cấp cơ sở, tạo thế và lực để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển hơn nữa”, ông Trần Tình nhấn mạnh. 

Trong giai đoạn 2013 - 2020, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La phấn đấu 100 cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng có tổ chức ban khuyến học; phát triển hội viên toàn tỉnh đạt 22% so với dân số vào năm 2020; xây dựng quỹ khuyến học đạt bình quân 20.000đ/người/năm vào năm 2015; 90% hộ gia đình, dòng họ được học tập, quán triệt các tiêu chí gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và phấn đấu 70% gia đình, dòng họ đã đăng kí được công nhận chuẩn gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học…
 
Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Cờ thi đua xuất sắc. UBND tỉnh tặng 42 tập thể (trong đó có Hội Khuyến học tỉnh Sơn La) Cờ thi đua xuất sắc. Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỉ niệm chương 47 cá nhân xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.
 
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trần Tình trao
Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Trần Tình trao Kỉ niệm chương cá nhân xuất sắc.
 
16 gia đình hiếu học, 3 dòng họ hiếu học, 7 cộng đồng khuyến học đã được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương và trao Bằng khen. Bên cạnh đó, 166 gia đình, dòng họ khuyến học khác cũng được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen.
 
16 gia đình hiếu học được trao Bằng khen.

16 gia đình hiếu học được trao Bằng khen.
 
Đặc biệt, “chàng trai vàng” Vật lý Ngô Phi Long - niềm tự hào của tỉnh Sơn La đã vinh dự được Hội Khuyến học tỉnh tặng Bằng danh dự.
 
Phương Nhung - Phạm Oanh

 
 
Phương Nhung - Phạm Oanh