Sửa đổi đáp án môn Lịch sử khối C: Nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh

(Dân trí) - Ngày 15/7, Bộ GD-ĐT đã công bố sửa đổi đáp án môn Lịch sử đại học khối C câu 4a. Lý do sửa đổi do một số phản ánh của giáo viên cho rằng một số điểm trong đáp án, thang điểm chưa hợp lý.

Trao đổi với Dân trí ngày 16/7, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT cho biết: “Sau khi một số trường ĐH tổ chức chấm thi, nhiều cán bộ chấm thi đã có phản ánh cho rằng một số điểm trong đáp án, thang điểm chưa hợp lý. Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục đã yêu cầu tổ ra đề thảo luận, thống nhất trả lời các ý kiến thắc mắc liên quan đến đáp án, thang điểm nếu phát hiện điểm nào trong đáp án chưa thật chuẩn, tổ ra đề phải đề xuất phương án điều chỉnh ngay. Sau khi kiểm tra lại, tổ ra đề cho biết đáp án không sai nhưng đã quyết định chỉnh sửa đáp án câu 4a cho rõ ý hơn nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh”.

Theo đó, ngày 15/7, Bộ GD-ĐT đã đề nghị các trường đại học sửa đổi đáp án câu 4a đề thi Lịch Sử khối C năm 2012.

Với đáp án mới, câu 4a vẫn được tính số điểm tuyệt đối là ba điểm chia làm sáu ý, mỗi ý 0,5 điểm như đáp án cũ. Tuy nhiên, nội dung của đáp án mới sửa đổi ý trả lời thứ ba (theo đáp án cũ) sẽ được tách ra làm hai ý mỗi ý 0,5 điểm; ý bốn (của đáp án cũ) sẽ không được tính điểm do ý này nói về phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản chống hiệp ước an ninh Nhật- Mỹ..., trong khi câu hỏi lại hỏi về chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

Hồng Hạnh