Tết ấm cho sinh viên nghèo

(Dân trí) - Hàng trăm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ những phần quà đầy ý nghĩa để các em có thêm một cái Tết ấm áp hơn bên gia đình.

Hưởng ứng lời kêu gọi về việc ủng hộ người nghèo nhân dịp Tết cổ truyền Bính Thân 2016, ngày 27/1 vừa qua, Trường ĐH Vinh tổ chức chương trình Tết ấm cho học sinh, sinh viên (HS, SV) có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 3 trường ĐH Vinh tổ chức chương trình tết ấm cho HS, SV nghèo đang theo học tại nhà trường.

Đại diện trường ĐH Vinh trao bằng chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ nhà trường trong chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo”.
Đại diện trường ĐH Vinh trao bằng chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ nhà trường trong chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo”.

 

Thông qua chương trình đã có 467 học sinh, sinh viên nghèo được nhận những phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết. Bên cạnh đó 135 suất học bổng được trao cho SV thuộc diện mồ côi, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại nhà trường. Tổng số tiền được trao tặng thông qua chương trình Tết ấm năm nay là 424 triệu đồng.

Đây là số tiền được các cán bộ, giảng viên nhà trường quyên góp bằng những ngày lương của mình, cùng sự quyên góp ủng hộ của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Qua chương trình đã có 467 học sinh, sinh viên nghèo được nhận những phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết đến.

Qua chương trình đã có 467 học sinh, sinh viên nghèo được nhận những phần quà đầy ý nghĩa nhân dịp Tết đến.

 

Chương trình là một hoạt động xã hội giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhà trường. Qua đó kịp thời giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đón một cái tết đầm ấm, hạnh phúc hơn. Đồng thời góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện, chuẩn bị vững chắc cho bước đường lập thân lập nghiệp.

Cũng trong dịp này, Trường ĐH Vinh đã tổ chức trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa, bò sinh sản cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Châu Thái (huyện Qùy Hợp, Nghệ An). Theo đó, 10 căn nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng từ cuối năm 2015, với trị giá 80 triệu đồng/1 căn nhà, và hoàn thành vào đúng dịp tết cổ truyền của dân tộc, góp phần giúp các hộ nghèo có thêm một cái tết đầm ấm hơn.

Bên cạnh đó, 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất sẽ được nhận thêm 10 con bò sinh sản giúp hỗ trợ các hộ gia đình vươn lên trong sản xuất, thoát nghèo bền vững. Chương trình tết ấm cho người nghèo còn được trường ĐH Vinh triển khai trên 6 huyện khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Tình