Tết vui cho các trẻ em nghèo bất hạnh

(Dân trí) - Ngày mai 31/1 tại Nhà hát chèo Hà Nội, vào lúc 14h30 đến 16h30, Hội Nghệ thuật Nhân Đạo TP Hà Nội tổ chức chương trình “Tết vui cho em 2010” nhằm giúp các em nhỏ thiệt thòi trong cuộc sống có một cái Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Đây là một hoạt động biểu diễn nghệ thuật miễn phí và trao quà bánh, mứt Tết và sách vở dành cho các em nhỏ thiệt thòi của TP Hà Nội đến từ các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.
 
Tết vui cho các trẻ em nghèo bất hạnh - 1

“Tết vui cho em 2010” nhằm giúp các em nhỏ thiệt thòi trong cuộc
sống có một cái tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Chương trình có sự tham gia của hoa hậu Mai Phương Thúy, đại sứ nhân đạo của hội cùng các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ kịch câm Nhà hát Tuổi trẻ Kế Đoàn, ca sĩ Sao Mai điểm hẹn Mạnh Quân, ca sỹ Nhật Minh… và các thành viên của Hội Nghệ thuật Nhân đạo Hà Nội.

“Chương trình “Tết Vui Cho Em 2010” chỉ là mong muốn rất nhỏ là đem lại đôi chút niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh khi Tết đến Xuân về, một chút bánh kẹo và mứt Tết cùng sách vở và truyện tranh, đồng thời cho các em thưởng thúc một buổi nghệ thuật” - NSƯT Trấn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội Nghệ thuật Nhân Đạo TP Hà Nội chia sẻ.

Được biết Hội Nghệ thuật Nhân đạo TP Hà Nội (Hanoi Art Association for Community) là tổ chức xã hội gồm những nghệ sỹ sân khấu và những người hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật tập hợp nhau lại làm công tác nhân đạo, từ thiện, nhằm hỗ trợ về văn hóa và nghệ thuật miễn phí cho các đối tượng thiệt thòi trong xã hội.

Nguyễn Hùng