Thanh Hóa: Tinh giản biên chế với hiệu trưởng hạn chế năng lực

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã chi gần 195 triệu đồng để tinh giản biên chế đối với hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Đông Anh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) do được phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung đợt II, năm 2018).

Theo đó, trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa thực hiện tinh giản biên chế đối với 1 trường hợp thuộc khối sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

Người thuộc diện tinh giản biên chế là ông Nguyễn Hữu Kiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Đông Anh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Thời điểm tinh giản biên chế từ ngày 1/10/2018.

Lý do tinh giản biên chế là vì 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm tinh giản biên chế công chức được phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

Dự toán kinh phí thực hiện cho việc tinh giản biên chế là gần 195 triệu đồng. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn thực hiện các thủ tục tinh giảm biên chế theo quy định hiện hành. Đông thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 đối với 214 người. Tổng số tiền chi cho việc tinh giản biên chế là gần 29 tỷ đồng.

Trong đó, dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho 198 người nghỉ hưu trước tuổi là hơn 26,6 tỷ đồng; kinh phí cho thôi việc ngay đối với 16 người là gần 2,3 tỷ đồng.

Duy Tuyên