Bạn đọc viết:

Thầy cô hãy là tấm gương sáng để các em noi theo

(Dân trí) - Giáo viên nhuộm tóc và sơn móng tay, móng chân không phải là chuyện lạ. Thế nhưng, trong các trường học thì nội quy học sinh lại nghiêm cấm các em nhuộm tóc màu, không được sơn móng tay, móng chân. Việc “nói một đằng làm một nẻo” khiến phụ huynh không đồng tình.

Câu chuyện bắt đầu từ một một cô giáo ở huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) bị phụ huynh thưa gửi tới Phòng Giáo dục vì lí do cô nhuộm tóc nâu đỏ và sơn móng chân, móng tay màu sắc quá. Phụ huynh rất gay gắt trước cách ăn mặc của cô giáo. Họ cho rằng phong cách của cô giáo đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối sống và suy nghĩ của học sinh. Cuối cùng cô giáo phải viết kiểm điểm và hứa sẽ chấn chỉnh ngay.

Cô giáo đó là một giáo viên chủ nhiệm lớp 7. Cô giáo cực xinh xắn và “xì tin”. Cô là thần tượng của học trò trong lớp, nhất là những học trò nữ. Học sinh rất yêu quý cô, và cô cũng rất yêu quý lũ trò nhỏ. Cô nói gì và làm gì các em cũng nhất nhất theo. Đầu tiên là cô cắt bộ tóc dài của mình rồi uốn lọn nhuộm nâu đỏ (một màu tóc đang được ưa chuộng). Sau đó cô lại sơn móng chân, móng tay với màu sắc bắt mắt.

Thấy cô thay đổi phong cách, đám học trò rất thích. Các em khen cô trẻ trung, dễ thương. Rồi ít bữa các em bắt đầu bắt chước thần tượng của mình. Một vài em nữ nhuộm tóc và sơn móng chân, móng tay y như màu của cô.

“Hoảng hồn” trước những đứa con ngoan của mình, phụ huynh đã cầm đơn lên thẳng phòng Giáo dục để trình bày. Họ cho rằng những đứa trẻ đang độ tuổi lớn dễ bắt chước thói đua đòi. Rồi họ yêu cầu Phòng cần chấn chỉnh lại cách ăn mặc của tất cả các giao viên.

Thực ra giáo viên nhuộm tóc và sơn móng chân, móng tay không phải là chuyện lạ. Các cô vẫn nhuộm tóc màu hạt dẻ, màu hung. Ngoài ra còn sơn móng chân và móng tay khi đi dạy. Thế nhưng, trong các trường học thì nội quy học sinh lại nghiêm cấm các em nhuộm tóc màu. Rồi không được sơn móng tay, móng chân khi đến lớp. Việc “nói một đằng làm một nẻo” khiến phụ huynh không đồng tình. Họ cho rằng các thầy cô giáo muốn giáo dục học sinh trước hết mình phải làm gương trước. Không thể dạy học trò theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Thầy có mẫu mực thì trò mới chăm ngoan.

Cũng từ câu chuyện này mà các Phòng Giáo dục bắt đầu siết lại cách ăn mặc của giáo viên; nghiêm cấm giáo viên không được nhuộm tóc (màu sáng) khi đến lớp. Ngoài ra sơn móng chân, móng tay cũng không chọn màu sặc sỡ. Khi lên lớp phải ăn mặc chuẩn mực. Buổi sáng quy định chung là mặc áo dài, còn buổi chiều là com lê, hoặc áo sơ mi bỏ quần. Bên cạnh đó, các cô cũng cần chú ý không mặc áo dài mỏng hay trang điểm quá đậm khi lên lớp.

Mặc dù một số giáo viên trẻ còn “ấm ức” với những quy định này nhưng không ai phản đối. Riêng những thầy cô lớn tuổi thì đặc biệt tán thành. Có thể nói đây là những quy định chuẩn mực phù hợp trong trường học. Thầy cô có quyền làm đẹp cho bản thân nhưng quy định trường học thì ai cũng phải chấp hành. Muốn giáo dục học sinh chăm ngoan cần giáo dục các em từ những việc nhỏ này. Thầy cô hãy là tấm gương sáng để các em noi theo.

Mỗi thầy cô nên nhớ mình không thể cấm người khác làm cái mà mình cũng đang làm. Điều này sẽ phản tác dụng ngay.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!