Thí điểm gắn camera tại kỳ thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT dự kiến thi tốt nghiệp năm 2009 sẽ thí điểm gắn camera tại nhiều điểm thi trên toàn quốc. Tuy nhiên, Bộ không bắt buộc nhưng khuyến khích các địa phương thực hiện biện pháp này.

Ông Trần Bá Giao, Phó Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, việc gắn camera trong phòng thi là một biện pháp ngăn chặn hành vi tiêu cực trong thi cử. Ví như tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm mấy năm nay rồi và chắc chắn sẽ tiếp tục làm. Tuy nhiên, việc này đang trong dự thảo chưa ban hành. Tinh thần của Bộ là khuyến khích địa phương thực hiện, không bắt buộc. Nơi nào có điều kiện thì tiến hành. Tuy nhiên, tôi tin rằng sẽ có nhiều tỉnh sẽ làm.
 
Hiện nay, Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng biên soạn tài liệu nghiệp vụ thanh tra để cung cấp cho các cán bộ thanh tra.
 
Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT lần 1 năm 2008, đã có 833 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ, 15 giám thị bị đình chỉ coi thi, phát hiện 3 trường hợp thi hộ.

Hồng Hạnh