Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019

(Dân trí) - Sáng nay, thời tiết ở nhiều địa phương khá dễ chịu, tạo thuận lợi cho thí sinh trước khi bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019. Nhiều thí sinh đến sớm, xem lại bài trước buổi thi môn Văn.

* 9h25
 
Chỉ còn khoảng 10 phút nữa các thí sinh sẽ hoàn tất môn Ngữ Văn - bài thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019.
 
Báo Dân trí sẽ sớm cập nhật đề thi và gợi ý giải đề để quý độc giả tiện theo dõi.
 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 1
 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 2

Điểm thi THPT Việt Đức, Hà Nội. (Ảnh: Mai Châm)

 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 3
 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 4

Điểm thi THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội. (Ảnh: Toàn Vũ)

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 5

Thí sinh ở điểm thi THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội tranh thủ ôn lại bài trước buổi thi Văn. (Ảnh: Toàn Vũ)

*Sáng 25/6, tại điểm thi 06 Trường THPT Gia Lộc II Hải Dương, các giáo viên bốc thăm nhận phòng thi. Thí sinh tranh thủ ôn lại môn Văn trước giờ làm bài.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 6

Thí sinh tranh thủ ôn lại môn Văn trước giờ làm bài. (Ảnh: Mỹ Hà)

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 7

Các giáo viên bốc thăm nhận phòng thi

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 8

Cán bộ làm công tác thi nhận hồ sơ. (Ảnh: Mỹ Hà)

 
Ông Mai Văn Trinh căn dặn thí sinh trước giờ thi
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng , Bộ GD&ĐT dẫn đầu đoàn công tác thanh tra tại đây
 
Theo ông Trinh, đây là một trong những công tác quan trọng của kì thi.
 
 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 9

Thí sinh tại Hưng Yên trong phòng thi Văn. (Ảnh: Lệ Thu)

 
* Ghi nhận tại điểm thi THPT Kim Liên (Hà Nội) thời tiết sáng nay khá mát mẻ, phần nào giúp cho tâm trạng của các thí sinh thấy thoải mái và sẵn sàng bước vào môn thi đầu tiên.
 
Với tâm trạng hồi hộp, thí sinh Đinh Bích Ngọc (THPT Phan Huy Chú, Hà Nội) chia sẻ, cả đêm qua em thao thức không ngủ được, sáng nay có mặt rất sớm ở điểm thi để tránh bị tắc đường và cũng phần nào yên tâm hơn là ngồi ở nhà đợi gần đến giờ mới đi.
 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 10
Đúng 6h45, giám thị đọc tên thí sinh vào phòng thi, ngồi theo đúng thứ tự vị trí được sắp xếp. (Ảnh: Hà Cường)

“Em chọn môn Ngữ Văn để xét tuyển vào đại học nên cũng tự ra những tiêu chí khắt khe hơn trong việc ôn luyện. Hầu hết các bài văn và bài thơ trong chương trình lớp 12 và 11 em đều học thuộc lòng và cố gắng hiểu được chính xác nội dung câu chuyện muốn gửi gắm điều gì.

Em không dự đoán trước đề thi, như thế rất dễ bị “học tủ” rồi “lệch tủ” với em tác phẩm nào cũng được, em muốn được làm luôn bài ngay lúc này”.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 11
(Ảnh Hà Cường)

Thí sinh Trần Hồng Quân (THPT Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Em học khối tự nhiên, môn Ngữ Văn không phải là “môn tủ” nhưng để dành được điểm 5 trở lên là điều không hề khó khăn. Làm tốt câu nhận biết và câu nghị luận xã hội cũng đủ để em đỗ tốt nghiệp, nhưng cũng không vì thế mà chủ quan làm sơ sài câu nghị luận văn học được. Em hy vọng đề thi sẽ rơi vào 2 tác phẩm Vợ nhặt và Chiếc thuyền ngoài ra vì em ôn rất kỹ; sợ nhất là những bài thơ, thật khó thuộc và ít có gì để phân tích”.

Bà Hà Thị Phương Anh, Phó Trưởng điển thi THPT Kim Liên cho biết, sáng nay có tất cả hơn 530 thí sinh tham gia làm bài thi môn Ngữ Văn, đây là môn thi bắt buộc nên có số lượng thí sinh thi đông nhất.

Các công tác công bố niêm phong đề thi, bài thi trước và sau quá trình làm bài của các em đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt cùng sự đảm bảo an toàn của đội ngủ an ninh theo sát 24/24. Tuyệt đối không để xảy ra bất kể sơ suất nào tại điểm thi.

 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 12

Thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú, Hà Nội.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 13

Điểm thi Trưng Vương, TPHCM.

 
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 14

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc giám sát tại điểm thi Trưng Vương, TPHCM.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc hỏi thăm phụ huynh
Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 15

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chúc thí sinh thi tốt.

* Sáng nay, tại tỉnh Phú Yên, hơn 10.300 thí sinh sẽ bước vào thi môn Ngữ Văn. Thời tiết tại địa phương nắng ráo, thuận lợi cho việc thi cử, đi lại của thí sinh và phụ huynh.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 16

Phụ huynh ở Phú Yên đưa con, em đến điểm thi rất sớm (ảnh: Trung Thi)

Lo ngại việc tắc đường, sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi vô cùng quan trọng của con, nhiều phụ huynh đã dậy sớm để đưa con đến điểm thi. Đây là môn thi đầu tiên nên cả thí sinh và phụ huynh đều rất lo lắng.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 17

Vẻ hồi hộp, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt cả thí sinh và phụ huynh (ảnh: Trung Thi)

* Thời tiết vào sáng thi đầu tiên 24/6 tại TP Huế khá dễ chịu với nhiệt độ 28 độ C.

Có mặt sớm nhất tại điểm thi trường THPT chuyên Quốc Học (TP Huế) vào 5h40’, em Trần Thị Hương Giang, học sinh 12 chuyên Văn trường chuyên Quốc Học là thí sinh đến sớm nhất để ôn bài.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 18

Thí sinh đến sớm nhất tại điểm thi trường Quốc Học (TP Huế) vào 5h40' để ôn bài

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 19

Một số sĩ tử đến trường thi vào 6h sáng

Giang cho biết em cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp nên đến sớm ở trường thi để tĩnh tâm xem lại các vấn đề ở buổi thi môn Văn đầu tiên này dù em là dân chuyên văn. Năm nay, Giang sẽ nộp đơn vào khoa Báo chí trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh.

Thí sinh Huế đến sớm nhất ôn bài ở buổi thi đầu tiên

* Trên địa bàn tỉnh Gia Lai sáng sớm nay đã có 13.000 thí sinh đến các điểm thi để thi môn Văn. Ngay từ 6h - 6h30 sáng, hầu như lượng thí sin đã đến gần đủ. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh, tình nguyện viện… cũng được huy động sẵn sàng trước 6h sáng.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 20
Ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã dẫn học sinh vào tận lớp học

Đối với những thí sinh quên giấy tờ hay gặp vấn đề đột xuất cũng được dự tính và có đội xe ôm miễn phí sẵn sàng. Trao đổi với chúng tôi, Bạn Cao Xuân (Điểm Thi THPT Chuyên Hùng Vương): “Sáng nay đối với môn Văn đầu tiên nên em không hề lo lắng. Tuy nhiên, em vẫn đến trước 6h sáng để ăn uống và chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi trước mắt…

“Môn Văn được phân bổ theo Phần Văn và Thơ cùng ngữ pháp em cũng bám theo chương trình. Em ôn tập mang tính tổng quát, toàn diện không ôn tủ nhằm có thể làm được bài thi tốt nhất..”, em Xuân cho biết.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 21

Các phụ huynh cũng không kém phần lo lắng hơn phụ huynh. (Ảnh: Phạm Hoàng)

* Cụm thi Hà Tĩnh năm nay có hơn 16.800 thí sinh tại 55 đơn vị trường học, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường cao đẳng, trung cấp nghề đăng ký tham gia kỳ thi THPT quốc gia (tăng hơn 400 thí sinh so với kỳ thi năm 2018); trong đó có hơn 600 thí sinh tự do. Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí 715 phòng tại 35 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số hơn 3.100 cán bộ, nhân viên phục vụ cho kỳ thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 22

Thí sinh được kiểm tra các đồ dùng cá nhân trước khi bước vào phòng thi

Theo sự phân công của Bộ GD&ĐT, năm nay, cụm thi Hà Tĩnh có 4 trường đại học với tổng số 900 cán bộ phối hợp làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Sáng nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) các thí sinh đến từ rất sớm mặc dù 7h30 mới vào phòng thi.

“Dù nhà em chỉ cách trường chưa đến 2km nhưng em đến trước cả tiếng. Thứ nhất là để tránh nắng nóng, thứ hai nữa là tâm lý không yên tâm”, một thí sinh chia sẻ.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 23

Nhiều thí sinh khá căng thẳng trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: Xuân Sinh)

Nhiều thí sinh vẫn tỏ ra khá căng thẳng trong môn thi đầu tiên mặc dù đã ôn tập kỹ lưỡng, thậm chí đã xác định trước mục tiêu cho mình là chỉ thi để xét điểm tốt nghiệp.

Sáng nay, do lo ngại thời tiết nắng sớm nên nhiều phụ huynh và thí sinh  tại Hà Tĩnh đã đến các điểm thi trước cả tiếng.

Đây là buổi thi đầu tiên nên nhiều thí sinh khá hồi hộp. Em Trần Kim Nhật (thí sinh tại HĐT trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết: "Em chỉ ôn tập lại kiến thức Ngữ Văn vào chiều hôm qua. Buổi tối và sáng nay em để đầu óc thư giãn vì sợ đọc mang kiểu nhồi nhét sẽ tạo tâm lý lo lắng".

Đưa con đến điểm thi, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra e ngại khi Hà Tĩnh đang ở đợt nắng nóng cao điểm.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 24

Mặc dù giờ thi còn hơn 1h nữa mới bắt đầu vào thi nhưng các điểm thi đã đông kín học sinh.

"Mặc dù đã được ôn tập nhưng sáng nay tranh thủ đến sớm em ôn lại một chút sắp xếp lại kiến thức.Biết đâu lại trúng tủ. Em hy vọng đề thi năm nay sẽ có tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng" - em Trần Thị Kim Anh (HĐT Trường THPT Cẩm Xuyên) nói.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 25

Một học sinh ở điểm thi huyện Hương Khê được sự hỗ trợ của các thanh niên tình nguyện dìu vào phòng thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 26

Thí sinh trao đổi trước khi vào làm bài thi đầu tiên. (Ảnh: Tiến Hiệp)

* Ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi Bạc Liêu sáng nay 25/6, thời tiết tại Bạc Liêu tương đối mát mẻ, trời có chuyển mưa, nhiều thí sinh đã đến điểm thi khá sớm. Chia sẻ với PV, có thí sinh cho biết rất hồi hộp khi chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 27

Thí sinh dự thi tại cụm thi Bạc Liêu. (Ảnh Huỳnh Hải)

Một thí sinh thi tại điểm thi THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi) nói: "Môn Văn em không học hay lắm, em cũng không chọn để xét tuyển đại học nhưng là môn để tốt nghiệp nên em cũng cố gắng ôn tập tốt để có kết quả tốt nhất có thể".

Trong khi đó, nhiều thí sinh dự thi tại điểm trường THPT Chuyên Bạc Liêu (TP Bạc Liêu) tại tỏ ra rất tự tin trong môn thi sáng nay.

* Sáng nay 25/6, hơn 10 nghìn thí sinh ở Đà Nẵng cùng thí sinh cả nước bước vào buổi thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 28
Thí sinh tại Đà Nẵng đến trường thi sớm, tự tin trước giờ G

Ghi nhận của PV Dân trí tại Đà Nẵng, thời tiết tại địa phương khá nắng nóng trong ngày đầu diễn ra kỳ thi. Thí sinh đến các điểm trường thi từ rất sớm. Nhiều thí sinh được hỏi chia sẻ tự tin đã sẵn sàng cho kỳ thi.

Thí sinh Nguyễn Thuỵ Bảo Trâm, dự thi tại điểm trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ trước giờ G: “Không tránh khỏi hồi hộp song em đã sẵn sàng dự thi. Hy vọng bài thi môn Văn sáng nay được suông sẻ”.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 29

Thí sinh bắt tay, chúc nhau làm bài thi tốt trước buổi thi môn đầu tiên. (Ảnh: Khánh Hiền)

Được biết sáng nay có 10.231 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn tại các điểm trường thi ở Đà Nẵng. Toàn thành phố có 24 điểm thi với gần 1.300 cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

* Sáng nay (25/6), hơn 10 nghìn thí sinh Cần Thơ cùng các thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên với thời tiết khá mát mẻ. Tại các điểm thi trường, nhiều thí sinh có mặt khá sớm để ôn bài, trước khi giám thị gọi vào phòng thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 30

Thí sinh đến điểm thi sớm tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi (ảnh Phạm Tâm)

Em Phạm Bạch Tuyết, học sinh trường Châu Văn Liêm đến điểm thi khá sớm, xem lại bài trước khi vào phòng thi. Em cho biết, em cảm thấy rất thoải mái và tự tin vì đã ôn bài rất kỹ.

Còn em  Phạm Thị Minh Thư cho biết, xác định đây là kỳ thi quan trọng nên đã trau dồi kỹ lưỡng từ trước nhưng em vẫn muốn đến điểm thi sớm để không phải cập rập khi bước vào phòng thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 31

Thí sinh Cần Thơ bắt đầu bước vào phòng thi môn thi đầu tiên (ảnh Phạm Tâm)

* Tại Quảng Ngãi, 12.700 thí sinh đến các điểm thi từ rất sớm. Ngoài sự động viên của phụ huynh, thí sinh tại 31 điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn được sự trợ giúp tích cực từ lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 32
Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi hỗ trợ nước uống cho thí sinh

Ghi nhận tại địa bàn TP. Quảng Ngãi, những điểm thi nằm trên các tuyến giao thông lớn đều có lực lượng CSGT túc trực, đảm bảo cho thí sinh đến điểm thi an toàn.

Trong ngày thi đầu tiên, dự báo thời tiết tại Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ trong ngày có thể đạt trên 39 độ C.

* Tại Bình Định 17.839 thí sinh bước vào môn thi Ngữ Văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong tiết trời khá mát mẻ so với những ngày trước đó. Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Quốc học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), phụ huynh đưa con em mình đi thi từ rất sớm.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 33
17.839 thí sinh tỉnh Bình Định bước vào thi môn Ngữ Văn (ảnh Doãn Công).

Có mặt tại điểm thi từ khá sớm em Nguyễn Trương Quốc Bảo, trường THPT Quốc học Quy Nhơn tự tin chia sẻ: “Em học chuyên Toán, Lý, Anh nhưng em nghĩ môn Ngữ Văn tự luận nên chỉ cần nắm kiến thức cơ bản chương trình phổ thông và am hiểu kiến thức xã hội một chút sẽ làm bài tốt. Em tin tưởng mình sẽ hoàn thành tốt bài thi sáng nay”.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 34

Thí sinh có chút hồi họp trước khi bước vào phòng thi môn Ngữ Văn (ảnh Doãn Công).

Trong khi đó, em Trần Lê Khải Duyên lại tỏ vẻ hơi lo lắng với môn Ngữ Văn, bởi làm văn theo cảm nhận của mình, còn người chấm cũng theo cảm nhận và sẽ không nghĩ như mình nên rất khó đoán được.

* Sáng nay, ngày 25/6, hơn 34.000 thí sinh tại Thanh Hóa bước vào buổi thi đầu tiên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ sáng sớm, nhiều thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 35

Thí sinh đến sớm kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình (Ảnh: Duy Tuyên).

Trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, tại Thanh Hóa có 34.709 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, vắng 376 thí sinh so với đăng ký dự thi.

Thời tiết trong ngày đầu của kỳ thi tại Thanh Hóa trời mát mẻ. Tuy nhiên, sáng nay (25/6), thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn, từ sáng sớm, trời đã khá oi bức và nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại.

Các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng đã bắt đầu làm việc từ sáng sớm để hướng dẫn thí sinh cũng như người nhà tại các điểm thi. 

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 36

Thời tiết tại Thanh Hóa trong buổi thi đầu tiên khá oi bức (Ảnh: Duy Tuyên).

* Sáng 25/6, gần 31.000 thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên, Kỳ thi THPT quốc gia 2019 trong thời tiết nắng nóng. Tình trạng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ duy trì trong 3 ngày tới ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của thí sinh và phụ huynh.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 37

Các thí sinh đến điểm thi với tâm trạng lo lắng và hồi hộp.

Tại nhiều điểm thi, các thí sinh được người nhà đưa tới khá sớm, nhiều thí sinh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Các phụ huynh giúp con kiểm tra phiếu báo dự thi, chứng minh nhân dân, không quên nhắc con chuẩn bị bút mực đầy đủ.

“Đêm qua thực sự là một đêm khó ngủ, cảm giác hồi hộp, lo lắng đan xen nhau bởi đây là kỳ thi mang tính bước ngoặt của mỗi chúng em. Lo lắng không biết đề năm nay như thế nào, có giống đề minh họa không hay lại ra theo hướng khác. Lo lắng mình có làm bài tốt không dù trước đó chúng em đã ôn luyện rất kỹ. Không phải chỉ sáng nay mà trong 3 ngày tới chúng em đều phải nỗ lực và cố gắng hết mình để sau này không phải hối tiếc”, thí sinh Lê Thị Ngọc (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng cho biết.

Đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật (TP Vinh, Nghệ An), chị Nguyễn Thị Hải Yến khá lo lắng. Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Yến quyết định xin nghỉ việc để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này. “Mấy hôm nay trời nắng nóng quá, các cháu học hành, ôn luyện căng thẳng. Nắng nóng ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe, tâm lý của các con. Chỉ mong thời tiết hạ nhiệt để các con được làm bài trong không khí mát mẻ hơn”, phụ huynh này cho biết.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 38
Kiểm tra phiếu dự thi, chứng minh nhân dân, bút mực trước khi vào phòng thi.

Cũng trong sáng sớm nay, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, huyện Thanh Chương đã có phương án hỗ trợ 162 học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai đến điểm thi Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách an toàn. Đây là địa bàn duy nhất trong tỉnh học sinh phải đi đò Phuống vượt sông Lam hoặc vòng đường bộ với khoảng cách hơn 30km để đến điểm thi. Bên cạnh hỗ trợ phương tiện đưa đón đảm bảo an toàn, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu huyện Thanh Chương có phương án hỗ trợ ăn trưa cho các em để đảm bảo an toàn về sức khỏe, không để các em phải đi về trong thời tiết nắng nóng với khoảng cách như vậy.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 39

Trao nhau những cái ôm với lời động viên "làm bài tốt nhé"! (Ảnh: Hoàng Lam)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc trung bộ, nhiệt độ từ ngày 25-27/6 ở Nghệ An duy trì phổ biến ở mức từ 37-38 độ C, một số địa phương như Tương Dương, Quỳ Hợp nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Ở nhiều điểm thi, các trường, địa phương và các đội tình nguyện chuẩn bị sẵn sàng nước mát để kip thời động viên các thí sinh và phụ huynh, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người nhà và thí sinh như trông giữ xe, trông giữ tư trang...

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 32.405 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 1.000 thí sinh tự do. Trong số này có 13.413 thí sinh thi lấy điểm xét tốt nghiệp, 17.870 thi để xét tuyển đại học, cao đẳng. 

* Sáng ngày 25/6, gần 9.000 thí sinh ở 20 điểm thi của tỉnh Sóc Trăng phấn khởi bước vào buổi thi thứ nhất môn Ngữ Văn.

Theo ghi nhận của PV, mới 6h sáng, các thí sinh của trường THPT DTNT Huỳnh Cương (TP Sóc Trăng) đã chỉnh tề, có mặt đầy đủ trước cổng trường chờ xe đưa đến điểm thi đặt tại trường THPT TP Sóc Trăng.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 40

Nhiều tăng sinh đến điểm thi. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Còn tại điểm thi đặt tại trường THPT Hoàng Diệu, nhiều người rất vui khi bắt gặp thí sinh đủ các sắc áo như sắc phục xanh của các chiến sĩ Lục quân, Bộ đội biên phòng, sắc vàng của các Tăng sinh đến từ trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, đồng phục ấn tượng của học sinh trường THPT Hoàng Diệu, trường Hội nhập Quốc tế iSchool Sóc Trăng,….

Bước vào buổi thi môn ngữ Văn, Tăng sinh Lâm Dượl (trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ) cho biết: “Trường chúng tôi có 34 thí sinh dự thi, hôm nay bước vào buổi thi đầu tiên nên ai cũng có chút hồi hộp nhưng tin tưởng mình sẽ làm được bài”.

Chiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ (Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng) cho biết: “Tôi thi 3 môn để lấy điểm xét tuyển vào đại học. Hôm nay khá yên tâm vì mình đã ôn tập đầy đủ”.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 41

Thí sinh trong màu áo lính. (Ảnh: Cao Xuân Lương)

Nhìn chung, buổi thi đầu tiên thí sinh đến điểm thi sớm, tinh thần thoải mái, phấn khởi.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Sóc Trăng, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỉnh có 8.761 thí sinh đăng ký dự thi tại 20 điểm thi ở 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

* Sáng 25/6, gần 8.000 thí sinh Quảng Trị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Buổi thi đầu tiên, các em sẽ dự thi môn Ngữ văn.

Ghi nhận của PV Dân trí, các thí sinh đến trường thi từ sớm. Nhiều thí sinh mang tâm trạng phấn khởi bước vào kỳ thi.

Tại trường THPT Lê Qúy Đôn và các điểm thi trên địa bàn, công tác an ninh được siết chặt.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 42

Ông Hoàng Nam - Trưởng Ban chỉ đạo thi đến kiểm tra tại các điểm.

Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia Cụm thi 31 Quảng Trị cũng trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên cán bộ coi thi, thí sinh dự thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 43

Lãnh đạo Sở GD-ĐT động viên thí sinh dự thi. (Ảnh: Đ. Đức)

Theo TS. Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo thi cho biết, hiện mọi công tác tổ chức đã sẵn sàng, Sở chỉ đạo cho các điểm thi hỗ trợ tối đa cho thí sinh tham gia kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó, công tác tổ chức thi được siết chặt các khâu nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra khách quan, nghiêm túc, đúng quy chế.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chúc các thí sinh bình tĩnh để làm tốt bài thi.

Thí sinh đến sớm, xem lại bài trước môn thi đầu THPT quốc gia 2019 - 44

Các thí sinh ghi thông tin vào giấy thi. (Ảnh: Đ. Đức)

Có mặt kiểm tra tại các điểm thi, ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Quảng Trị lưu ý các điểm thi thực hiện tốt nội quy, quy định về tổ chức, coi thi, đảm bảo an ninh trường thi. Ông Hoàng Nam cũng động viên các cán bộ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thí sinh bước vào thi với tâm trạng tốt để hoàn thành bài thi.

Ngay sau khi kiểm tra các điểm thi, Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị đã đến tận nhà thí sinh bị nạn để thăm hỏi chia sẻ với gia đình thí sinh. Trước tai nạn mắc phải khi đi đường, thí sinh đã không thể tham gia dự thi. TS. Lê Thị Hương động viên chia sẻ với thí sinh và cho biết, sẽ căn cứ theo quy chế hướng dẫn về kỳ thi của Bộ GD-ĐT để xem xét theo nguyện vọng của gia đình và thí sinh theo đúng quy định.

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Văn trong 120 phút, từ 7h35 đến 9h35. Chúc các em bình tĩnh, tự tin làm tốt bài thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019!

Nhóm PV