Trường ĐH Tây Nguyên:

Thí sinh hồi hộp cập nhật liên tục thứ hạng để rút hồ sơ

(Dân trí) - Sáng ngày 18/8, theo ghi nhận của PV Dân trí tại trường ĐH Tây Nguyên có rất đông thí sinh và người nhà có mặt tại khu vực tuyển sinh của nhà trường để theo dõi tình hình lượng hồ sơ nộp vào và luôn chăm chú cập nhật thứ hạng của mình trong danh sách để rút hồ sơ kịp thời.

Rất nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng bởi thứ hạng của mình trong bảng tuyển sinh đang nằm trong top “nguy hiểm”, các thí sinh đã đưa ra phương án dự phòng và sẽ kịp thời rút ngay khi vị trí của mình vượt qua chỉ tiêu của ngành. Thí sinh liên tục cập nhật trên Ineternet và tham khảo ý kiến của bạn bè, người thân để có lựa chọn sáng suốt nhất.

lo-lang-1ce31
Thí sinh lo lắng, chờ đợi trước cửa phòng tuyển sinh

Thí sinh Trần Vũ Vinh (ngụ tỉnh Phú Yên) đã cùng chị gái trực tại phòng Tuyển sinh của trường ĐH Tây Nguyên đã 2 ngày nay để theo dõi tình hình và cập nhất thông tin mới nhất nhằm đưa ra lựa chọn trước khi quá muộn.

“Em thi khối B được 24,75 điểm và đăng ký xét tuyển vào ngành Y đa khoa, chỉ tiêu của trường ngành này là 327, trong khi hiện tại em đang đứng ở vị trí 258 nhưng còn 2 ngày nữa là hết hạn nộp nên phải lên trường xem xét có nhiều hồ sơ nộp vào không, nếu em đứng ở vị trí cuối để đảm bảo an toàn thì sẽ chuyển ngành khác, còn hiện tại em đang hồi hộp chờ đợi”, Vinh cho hay.

cho-doi-truoc-phong-tuyen-sinh-43070
Phụ huynh hồi hộp nghe ngóng tình hình để kịp thời điều chỉnh

Trong khi đó, chú Văn Phú Bông (ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cũng túc trực tại khu vực tuyển sinh để theo dõi và đưa ra quyết định rút hay tiếp tục để lại hồ sơ cho con gái. “Con gái tôi thi khối B được 24,5 điểm, khối A được 25,5 điểm đã nộp vào ngành Y đa khoa của trường, nhưng cũng lo lắm. Tôi có tham khảo ý kiến của các thầy cô, người bảo nên rút cho an toàn, người bảo không rút nên giờ rối lắm nếu xét thấy tình hình không ổn tôi sẽ rút hồ sơ cho cháu chuyển qua ngành Sư phạm Toán cho an toàn, mặc dù đây là ngành cháu nó cũng không thích lắm”, chú Bông chia sẻ.

khu-vuc-nop-ho-so-9ed2f
Rất đông thí sinh làm thủ tục rút hồ sơ khi vị trí của mình đã vượt qua chỉ tiêu của ngành

 

Bên cạnh đó, có rất nhiều thí sinh sau khi biết vị trí thứ hạng của mình đã nhanh chóng rút hồ sơ kịp thời để điều chỉnh ngành phù hợp. “Em thi khối C được 23 điểm nộp xét tuyển ngành Giáo dục Tiểu học, chỉ tiêu là 20 nhưng hôm nay em phải rút vì em xếp thứ 28/20 rồi đã qúa chỉ tiêu, nên em đăng ký lại vào ngành Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai, hiện ngành này điểm nộp vào không cao lắm nên em hi vọng sẽ đỗ”, thí sinh Mai Thị Thúy Mơ (ngụ huyện Lắk) cho biết.

thi-sinh-lam-ho-so-23d67

Thí sinh tiếp tục làm hồ sơ xét tuyển ngành khác.

Theo thống kê của trường ĐH Tây Nguyên, đến hết ngày 17/8 trường đã nhận được 8.065 hồ sơ xét tuyển trong khi đó chỉ tiêu hệ ĐH là 3.530 và CĐ 350 chỉ tiêu. Trong đó, một số ngành có số lượng thí sinh đăng ký rất đông như: Kế toán có 425 hồ sơ (chỉ tiêu 167); Giáo dục Tiểu học có 389 hồ sơ (chỉ tiêu 122); Y đa khoa có 643 hồ sơ (chỉ tiêu 327); Sư phạm Toán có 279 hồ sơ (chỉ tiêu 44); Điều dưỡng 286 hồ sơ (chỉ tiêu 60)… Trước chỉ tiêu đề ra, rất đông thí sinh đã đến trường rút lại hồ sơ và nộp xét tuyển vào các ngành khác phù hợp với điểm số của mình.

Thúy Diễm

(Email: nguyenthuydiem@dantri.com.vn)