Thị trường tư vấn du học: Loạn!

Đúng là loạn thật khi ngay cả ông chủ tịch Liên hiệp Tư vấn du học Việt Nam cho biết thời điểm hiện tại “không thống kê nổi chính xác cả nước có bao nhiêu công ty hoạt động trong lĩnh vực du học”.

Ông còn cho biết thêm: “có công ty tư vấn du học mà giám đốc, kế toán, nhân viên cũng chỉ duy nhất một người”.

 

Có lẽ tư vấn du học đang là một dịch vụ “ăn nên làm ra” và cũng không đòi hỏi đầu tư nhiều vào trình độ chuyên môn và vốn liếng lớn. Thế nên các trung tâm tư vấn du học đang “mọc ra như nấm” ở các đô thị lớn.

 

Nhu cầu du học của học sinh, sinh viên Việt Nam là rất lớn. Hoạt động của các trung tâm tư vấn du học đúng nghĩa là cung cấp thông tin, giúp tìm trường, chọn ngành học phù hợp, tư vấn về các thủ tục xin đi du học…

 

Thế nhưng thời gian gần đây xuất hiện không ít các trung tâm du học có… vấn đề. Không ít trung tâm vì cung cấp thông tin không chính xác, cộng với tình trạng “đem con bỏ chợ” đã khiến cho du học sinh bơ vơ lạc lõng nơi “đất khách”, phụ huynh thì đành “ngậm đắng nuốt cay” bởi vì đã “phóng lao phải theo lao”.

 

Một phần của thực trạng này chính là vì ngành giáo dục bỏ mặc việc thống kê con số các trung tâm du học hiện đang hoạt động tại các đô thị lớn. Không thống kê nổi thì làm sao mà quản lý được chất lượng. Thế nên thị trường tư vấn du học đang loạn đến nỗi ai cũng có thể trở thành giám đốc công ty tư vấn du học.

 

Theo Bạch Linh

Tuổi Trẻ