Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên

(Dân trí) - Đúng 6 giờ sáng ngày 25/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An (Phó Ban Chỉ đạo Thi THPT quốc gia) đã có mặt tại tỉnh Hưng Yên để tiến hành trực tiếp kiểm tra công tác thi tại hai điểm trường THPT Chuyên Hưng Yên, THPT Hưng Yên, THPT Trần Hưng Đạo và THPT Kim Động trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Ông Lưu Minh Nam (Phó trưởng điểm thi trường THPT Chuyên Hưng Yên) cho hay, điểm thi này có tổng cộng 332 thí sinh, 14 phòng thi, hơn 40 cán bộ làm thi.

Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 1
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An tại điểm thi trường THPT Chuyên Hưng Yên.

Thứ trưởng Lê Hải An trao đổi với các cán bộ coi thi và lực lượng phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019. Ông đề nghị siết chặt khâu bảo quản đề thi, bài thi. Tất cả các khâu trong kỳ thi phải được thực hiện nghiêm chỉnh, trung thực. Tại buổi làm việc, ông gửi lời chúc đến thầy cô, thí sinh có một kỳ thi thành công, nghiêm túc, hiệu quả.

Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 2
Cơ sở vật chất được đảm bảo phục vụ kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Thứ trưởng hỏi han, động viên các thí sinh bình tĩnh, tự tin để thể hiện tốt nhất năng lực, kiến thức của bản thân trong kỳ thi.

Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 3
Thứ trưởng động viên các thí sinh giữ vững tâm lý, làm tốt bài thi.
Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 4
Các thí sinh trường THPT Hưng Yên trước giờ thi môn Ngữ văn.
Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 5
Cán bộ coi thi lắng nghe phổ biến lưu ý lần cuối trước “giờ G”.

Qua kiểm tra điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, ông Đặng Quang Việt (Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Thi THPT quốc gia) đánh giá: “Không khí điểm thi hết sức yên bình, nghiêm túc, không xảy ra vấn đề gì cả. Đề nghị đoàn cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần làm việc sát sao trong những ngày thi còn lại”.

Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 6
Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” tại trường THPT Hưng Yên.

Bà Phạm Thị Năng (Trưởng điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo) cho hay: “Ngày đầu của kỳ thi THPT quốc gia, các thí sinh đều đến đúng giờ, không vắng thí sinh nào. Công tác làm thi diễn ra đúng quy trình do các cán bộ được tập huấn kỹ lưỡng. Năm nay quy chế thi có một số điểm mới, chúng tôi chú ý tập huấn cho cán bộ, thầy cô và thí sinh kỹ càng để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiên túc. Điểm thi có tổng cộng 389 thí sinh, 34 giám thị, 5 giám sát, 17 phục vụ bảo vệ, 7 lãnh đạo, 2 thanh tra”.

Thứ trưởng Lê Hải An “thị sát” một số điểm thi tại Hưng Yên - 7
Thứ trưởng Lê Hải An lưu ý lực lượng đảm bảo an ninh kỳ thi làm việc nghiêm túc, tránh sơ suất.

Ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của các điểm thi, Thứ trưởng Lê Hải An lưu ý cán bộ coi thi nắm vững quy chế, thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng quy trình, đúng người, đúng việc đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp.

Lệ Thu