Thanh Hóa:

Thú vị chương trình khám phá Thành nhà Hồ

(Dân trí) - Một chương trình “khám phá” dành cho các em học sinh được Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc tổ chức tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) ngày 19/5.

Chương trình có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng Di sản văn hóa thế giới UNESCO tại Hà Nội, lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể lãnh đạo, nhân viên tại Trung tâm bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ.

Các em học sinh đang mô phỏng lại một số chất liệu dùng trong quá trình xây dựng Thành nhà Hồ.
Các em học sinh đang mô phỏng lại một số chất liệu dùng trong quá trình xây dựng Thành nhà Hồ.

Nhân dịp này, tổ chức UNESCO, Quỹ tín thác Nhật Bản và Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ đã phối hợp khai trương phòng giáo dục chuyên đề. Đây là di sản đầu tiên trong chuỗi các di sản thế giới tại Việt Nam xây dựng mô hình phòng giáo dục chuyên đề như vậy.

Đặc biệt là chương trình có sự tham gia của các em học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh, huyện Vĩnh Lộc. Chủ đề của chương trình là: “Hãy cùng nhau khám phá Thành nhà Hồ được xây dựng như thế nào”.

Sản phẩm các em học sinh làm ra tại chương trình học.
Sản phẩm các em học sinh làm ra tại chương trình học.

Tại đây, các em học sinh Trường THCS Phạm Văn Hinh đã được tham quan công trình kiến trúc Thành nhà Hồ. Song song với đó là các em được tham gia các chương trình thi vẽ tranh, tiến hành mô phỏng lại các hạng mục xây dựng cũng như các vật liệu để tiến hành xây dựng công trình Thành nhà Hồ…

Đây là chương trình học tập ngoại khóa thú vị và trực quan sinh động đối với các em học sinh. Qua đây sẽ giúp các em hiểu hơn về công trình kiến trúc độc nhất vô nhị ở Việt Nam và khơi gợi niềm đam mê học môn Lịch sử trong các em học sinh.

Thi vẽ tranh.
Thi vẽ tranh.

Duy Tuyên