Tiền Giang: Cảnh cáo cô giáo bắt học sinh “thụt dầu” 200 cái

(Dân trí) - Ngày 14/8, Sở GD-ĐT Tiền Giang cho biết đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với cô Đinh Duyên Hồng Yến (giáo viên Tiếng Anh, Trường THCS Mỹ Phong, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) vì đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo trong lúc giảng dạy.

Tiền Giang: Cảnh cáo cô giáo bắt học sinh “thụt dầu” 200 cái - 1
Em T. phải nhập viện vì bị cô giáo cho thụt dầu 200 cái vì không thuộc bài

Trước đó, vào tháng 5/2018, cô Hồng Yến đã đạt phạt em N.N.M.T, học sinh lớp 6 thụt dầu 200 cái trước lớp do không thuộc bài (hai tay nắm chéo qua hai lỗ tai đứng lên ngồi xuống là tính 1 lần). Em T. chấp hành nhưng khi em thực hiện được khoảng 100 lần thì ngã gục do kiệt sức.

Sau đó, cô Hồng Yến cho T. về chỗ ngồi. Khi em T. về đến nhà thì gia đình phát hiện em có biểu hiện mệt mỏi, đi lại khó khăn nên gặng hỏi và đưa đi bệnh viện điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi nam sinh, cô Yến cũng đã thừa nhận do nóng nảy nên mới phạt em này nặng tay, đồng thời viết cam kết sẽ không tái diễn.

Nhà trường sau đó đã đề xuất xử lý kỷ luật khiển trách, đình chỉ dạy 6 tháng đối với cô Yến. Tuy nhiên, phụ huynh em T. không đồng ý, nên nhà trường tiếp tục xử lý kỷ luật cô giáo với hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị phạt hành chính 5 triệu đồng. Các quyết định này được gửi cho gia đình nam sinh và họ chấp nhận.

Trao đổi về việc phạt hành chính đối với cô Yến, ông Nguyễn Hồng Oanh Giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang cho biết, cô Đinh Duyên Hồng Yến đã dạy ở trường hơn 5 năm, đã biết rõ các quy định của ngành nhưng lại phạt học sinh lớp 6 ở mức độ như trên là quá sai. Tuy nhiên, do luật hiện hành quy định trường hợp đã xử lý kỷ luật rồi thì không thể cùng lúc xử phạt hành chính, nên hiện tại chưa thể xử phạt cô Yến theo đề nghị của nhà trường.

Nguyễn Vinh