Đà Nẵng:

Tiến sỹ khoa học Mỹ nói chuyện với sinh viên về kỹ năng mềm

(Dân trí) - Ngày 15/1, tại ĐH Bách khoa Đà Nẵng, Tiến sỹ Geraldine L. Richmond - Đặc sứ Khoa học Hoa Kỳ đã có buổi nói chuyện với sinh viên nhà trường xoay quanh chủ đề xây dựng, hình thành các kỹ năng mềm để thành công trong công việc khoa học.

Tiến sỹ khoa học Mỹ nói chuyện với sinh viên về kỹ năng mềm
Buổi nói chuyện giữa Đặc sứ Khoa học Hoa Kỳ với sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng vừa diễn ra ngày 15/1. (Ảnh: Khánh Hiền)

Theo Tiến sỹ khoa học Mỹ - diễn giả của buổi nói chuyện trên, bên cạnh trình độ chuyên môn, các kỹ năng mềm cũng quan trọng không kém để sinh viên tốt nghiệp ra trường làm việc hiệu quả hơn. Trong đó, những kỹ năng căn bản cần thiết để có một khởi nghiệp tốt hơn bao gồm các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm hồ sơ xin việc, kỹ năng viết thư để trao đổi với các giáo sư ở nước ngoài để trau dồi chuyên môn hay học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực học thuật, môi trường công việc..., kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc…

Tiến sỹ khoa học Mỹ nói chuyện với sinh viên về kỹ năng mềm
Theo Tiến sỹ Geraldine L. Richmond, các kỹ năng căn bản cần thiết cho việc khởi nghiệp tốt bao gồm kỹ năng giao tiếp, làm hồ sơ xin việc, viết thư trao đổi với các giáo sư chuyên ngành... (Ảnh: Khánh Hiền)

Không chỉ với sinh viên, Tiến sỹ Geraldine L.Richmond còn chia sẻ rằng công tác đào tạo ở các trường đại học cũng nên chú trọng về truyền dạy các kỹ năng mềm cho sinh viên. Bà đánh giá cao qua tìm hiểu thực tế ở ĐH Bách khoa Đà Nẵng việc trong nhiều năm qua, nhà trường đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp để sinh viên có được các địa chỉ thực tập tốt cho việc tích lũy kinh nghiệm, phát huy năng lực bản thân tốt hơn trong công việc chính thức sau khi tốt nghiệp.
 
Trước đó, vào ngày 14/1, TS. Geraldine L. Richmond, Đặc sứ Khoa học Hoa Kỳ đã có buổi làm việc với ĐH Huế nhân chuyến đi với mục đích hỗ trợ sáng kiến của Tổng thống Obama về tăng cường quan hệ khoa học và giáo dục giữa Hoa Kỳ với các nước khác. TS. Geraldine L. Richmond đã có những câu hỏi rất cụ thể để tìm hiểu về tiềm năng, điểm mạnh và những điểm hạn chế cần phải khắc phục của ĐH Huế.
 
Tiến sỹ khoa học Mỹ nói chuyện với sinh viên về kỹ năng mềm
Đoàn làm việc của TS. Geraldine L. Richmond, Đặc sứ Khoa học Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm với ĐH Huế. (Ảnh: Đại Dương)
 
Được biết, Tiến sỹ Geraldine L. Richmond là Chủ tịch khoa Hóa tại ĐH Oregon (Hoa Kỳ) và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia. Bà là Chủ tịch đắc cử của Hiệp hội Hoa Kỳ vì sự tiến bộ Khoa học và là người được Tổng thống Hoa Kỳ chỉ định tại Hội đồng Khoa học Quốc gia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tiến sỹ Geraldine L. Richmond trong vai trò là đặc sứ khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ năm 2015, mục đích hỗ trợ sáng kiến của Tổng thống Hoa Kỳ về tăng cường quan hệ khoa học và giáo dục giữa Hoa Kỳ và các nước. Trong 10 ngày ở Việt Nam, Đặc sứ Khoa học Hoa Kỳ thăm và làm việc tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
 
Khánh Hiền - Đại Dương