Toán tương tác: Đáp án bài đố miếng ghép chữ L tạo hình vuông đặc

(Dân trí) - Bài toán tương tác sử dụng số lượng miếng ghép hình chữ L ít nhất để tạo được hình vuông đặc tưởng chừng "gây khó" với độc giả nhưng với việc thao tác trực tiếp trên hình, dường như nhiều độc giả có được đáp án chính xác.

Trong kỳ Toán tương tác vừa rồi, "cô gái vàng" Nguyễn Nga Nhi có đưa ra đề bài như sau:

Trong một giao diện trống, mỗi khi giữ phím Shift rồi nhấp đúp chuột trên giao diện, quý vị sẽ tạo ra một miếng ghép màu đỏ hình chữ L gồm 9 hình vuông nhỏ giống hệt nhau.

Những mảnh ghép này có thể được kéo thả bằng thao tác chuột hoặc xoay theo chiều kim đồng hồ khi ta nhấp đúp chuột trên miếng ghép (không giữ phím Shift).

Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần ít nhất bao nhiêu miếng ghép như vậy để có thể ghép thành một hình vuông đặc màu đỏ? Lưu ý là các miếng ghép không được xếp chồng lên nhau dù chỉ là một phần.

Và dưới đây là đáp án:

Toán tương tác: Đáp án bài đố miếng ghép chữ L tạo hình vuông đặc

Xin chúc mừng các độc giả có câu trả lời đúng. Đề bài Toán tương tác tiếp theo sẽ được đăng tải vào thứ Sáu (19/10) tới đây. Mời quý vị theo dõi và giải toán.

Vũ Phong