Toán tương tác: Đề toán "sở thích thể thao" đủ khiến bạn đau đầu

(Dân trí) - Sau loạt bài quanh chủ đề hình hộp lập phương, chuyên mục sẽ chuyển sang những dạng bài mới đa dạng hơn. Kỳ này, chúng ta sẽ thử sức với một "bài toán thực tế" đủ khiến bạn đau đầu.

Ngày hôm nay, bạn Nguyễn Nga Nhi đưa ra một đề toán tương tác hoàn toàn mới so với những bài toán đố về "hình lập phương" ở các kỳ trước.

Mời bạn theo dõi đề dưới đây:

Hôm nay, ba bạn Gấu, Sóc và Bống đón 5 người bạn châu Âu là Antonin, Thomas, Luc, Louis và Quentin đến nhà chơi. Nói chuyện ra mới biết, các bạn không chỉ đa dạng về quốc tịch, về ngành học dự kiến cho bậc đại học mà cả về sở thích thể thao.

Cụ thể, những môn thể thao mà từng bạn ưa thích như sau :

Gấu : Bóng rổ, Chạy bộ;

Sóc : Đạp xe, Nhảy dây;

Bống : Lặn biển, Đua ngựa, Lướt ván;

Antonin : Trượt tuyết, Đạp xe, Đua ngựa;

Thomas : Đá bóng, Lướt ván;

Luc : Bóng rổ, Đấu kiếm, Lặn biển;

Louis : Đấu kiếm, Nhảy dây;

Quentin : Đá bóng, Trượt tuyết, Chạy bộ.

Cả 8 bạn sẽ ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn để cùng ăn trưa.

Hỏi tất cả có bao nhiêu cách sắp xếp để hai bạn ngồi cạnh nhau luôn có cùng sở thích về ít nhất là một môn thể thao chung? (Lưu ý : tất cả các vị trí ngồi đều được coi là khác nhau).

Bạn có thể sử dụng mô hình tương tác để xử lý đề ra lần này.

Đáp án bài toán hóc búa sẽ có vào thứ Ba (7/8) tới đây. Mời quý vị cùng thử sức.

Vũ Phong