Tokyo - Điểm đến của chương trình Nhà lãnh đạo trẻ châu Á 2017

Kết thúc vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2017 dành cho học sinh khối THPT, 7 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để đại diện học sinh TPHCM tham gia Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ châu Á 2017 (Asia Youth Leaders 2017) dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 27 tháng 8, 2017 tại Tokyo, Nhật Bản.

Nhằm khuyến khích, định hướng và hình thành nhận thức cho các em học sinh trên địa bàn TPHCM về các vấn đề liên quan sức khỏe của cộng đồng, Sở GD-ĐT TPHCM đã phối hợp cùng Quỹ Aeon 1% và Công ty TNHH Aeon Việt Nam tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm 2017 dành cho học sinh khối THPT.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu bắt đầu Vòng chung kết cuộc thi.
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám Đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phát biểu bắt đầu Vòng chung kết cuộc thi.

Cuộc thi không chỉ góp phần đa dạng hóa sân chơi bổ ích, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức về các vấn đề của cộng đồng thông qua các bài học thực tiễn từ cuộc sống. Với đoạn video clip được dùng làm sản phẩm dự thi, các em đã được thỏa sức sáng tạo với đề tài hiện đang được xã hội quan tâm.

Ông Sasamori Hiroaki - Phó Tổng Giám Đốc Khối văn phòng Công ty TNHH Aeon Việt Nam phát biểu tại cuộc thi.
Ông Sasamori Hiroaki - Phó Tổng Giám Đốc Khối văn phòng Công ty TNHH Aeon Việt Nam phát biểu tại cuộc thi.

Vòng sơ tuyển đã thu hút được hơn 50 bài dự thi với chủ đề “Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và những ảnh hưởng đến đời sống của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tại Tp. Hồ Chí Minh” dưới dạng video clip. Đây là đề tài không chỉ thiết thực, gần gũi với cuộc sống của các em, mà còn là chủ đề cho các em thỏa sức sáng tạo khi thực hiện sản phẩm dự thi. Qua đó, các em có cơ hội quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xung quanh, khơi gợi sự tìm tòi với các góc nhìn khác nhau về cuộc sống, và cả những giải pháp cho những điều còn chưa hoàn thiện xung quanh các em. Các em sẽ nhìn nhận, đánh giá, đề ra giải pháp, với tầm nhìn tốt hơn về tương lai, của xã hội, đất nước cũng như của chính các em.

Kết thúc vòng sơ tuyển, 15 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết diễn ra vào sáng ngày 26/05/2016 tại Trung tâm mua sắm Aeon Bình Tân. Trong 5 phút dự thi, các thí sinh đã thể hiện khả năng hùng biện bằng tiếng Anh của mình thông qua đề tài “Những chiến dịch cụ thể để phổ biến, vận động người dân thành phố thực hiện các giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩm tại Tp. Hồ Chí Minh (Việt Nam)”.

15 học sinh dự thi Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh 2017.
15 học sinh dự thi Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh 2017.

Kết thúc vòng chung kết, 07 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để đại diện học sinh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ châu Á 2017 (Asia Youth Leaders 2017) dự kiến diễn ra từ ngày 21 - 27 tháng 8, 2017 tại Tokyo, Nhật Bản với đề tài “Thực phẩm và ảnh hưởng của thực phẩm đến sức khỏe cộng đồng” do Quỹ Aeon 1%, thuộc Tập đoàn Aeon tổ chức.

7 học sinh đại diên TP.HCM tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Trẻ Châu Á 2017 tại Tokyo, Nhật Bản.
7 học sinh đại diên TP.HCM tham gia chương trình Nhà Lãnh Đạo Trẻ Châu Á 2017 tại Tokyo, Nhật Bản.

Quỹ Aeon 1% được thành lập từ năm 1989 với sự hỗ trợ của các công ty con cùng thuộc Tập đoàn Aeon - Tập đoàn Bán Lẻ đến từ Nhật Bản. Bên cạnh Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á, hàng năm Aeon đều có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến xã hội, hỗ trợ cộng đồng như: Xây dựng trường học tại Huế, Trồng rừng tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) và Lăng Cô (Huế), Tặng các tấm pin năng lượng mặt trời cho các trường tiểu học… nhằm mang đến những giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương và hướng tới mục tiêu nâng tầm cuộc sống ở mỗi nơi Aeon hiện diện.

Những nhà lãnh đạo tương lai của chúng ta sẽ cùng AEON đến TOKYO, thủ đô của đất nước mặt trời mọc, được coi là một trong những thành phố tiên tiến nhất để tận mắt thấy tầm quan trọng của thực phẩm sạch. Các em học sinh sẽ được tham gia các lớp học, tham quan và trao đổi với các chuyên gia, người dân địa phương để hiểu được giá trị của môi trường sống trong lành và thực phẩm sạch, cùng chế độ dinh dưỡng và thể thao tích cực. Tokyo không chỉ là đích đến của ”Chương trình Nhà lãnh đạo trẻ châu Á 2017” mà còn là nơi các bạn trẻ cùng nhau tìm ra những giải pháp cho một tương lai tốt đẹp hơn, vì một cộng đồng phát triển bền vững.