TPHCM: Chỉ hơn 66% học sinh vào lớp 10 công lập

(Dân trí) - Chỉ tiêu lớp 10 công lập ở TPHCM năm học 2019-2020 dự kiến chỉ khoảng 70.000 trong tổng số trong 105.000 học sinh lớp 9. Tỷ lệ chỉ trên 66% có thể xem là thấp nhất từ trước đến nay.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2018-2019, thành phố có khoảng 105.000 học sinh (HS) lớp 9, cao hơn với năm trước. Tuy nhiên, với chủ trương phân luồng, giảm dần tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập để đến năm 2020 còn khoảng 60% nên chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019-2020 không tăng. Con số dự kiến tuyển khoảng 70.000 HS vào lớp 10 công lập.

Như vậy, với chỉ tiêu dự kiến này, sẽ chỉ khoảng trên 66% HS lớp 9 của TPHCM trúng tuyển vào lớp 10 công lập. 

HS thi lớp 10 (4).JPG

Học sinh TPHCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm học trước

Tuy nhiên, đây mới là con số dự kiến, Sở GD-ĐT TPHCM họp để "chốt" con số chính thức nhưng khả năng sẽ không thay đổi hoặc nếu có, thay đổi sẽ không đáng kể. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ, đối với những trường hợp HS không đậu vào lớp 10 công lập thì các em có thể tham gia học tập tại Trung tâm GDTX, trường ngoài lập, trường trung cấp nghề.... đáp ứng đủ chỗ học cho các em. Một số trường CĐ cũng tuyển hệ trung cấp sau khi HS học hết lớp 9 với đa dạng ngành nghề được đào tạo.

Ngoài ra, qua thống kê, tỷ lệ HS thi lại và ở lại lớp 10 rất lớn, tập trung ở các trường vùng ven, ngoại thành. Các em học lực ở lớp 9 yếu có thể lựa chọn học ngành nghề phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu của thành về nguồn nhân lực trẻ, sớm tiếp cận công nghệ, nghề nghiệp. 

Kỳ tuyển sinh năm học 2019 - 2010, TPHCM sẽ không còn được cộng điểm nghề phổ thông trong kỳ thi tuyển vào lớp 10 với mức điểm từ 0,5 - 1,5 điểm tùy xếp loại.

Không cộng điểm nghề, tỷ lệ thấp, cuộc đua để tìm được một chỗ học ở lớp 10 công lập ở TPHCM năm nay dự báo sẽ nhiều áp lực đòi hỏi HS, giáo viên và phụ huynh cần có kế hoạch ôn tập, chuẩn bị về kiến thức và cả về mặt tâm lý cho nhiều tình huống. 

Hoài Nam