TPHCM: Dời lịch thi HS giỏi thành phố, kiểm tra học kỳ 2 do dịch Covid-19

(Dân trí) - Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ học kéo dài, Sở GD&ĐT TPHCM phải dời hàng loạt cuộc thi diễn ra trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Do tác động của dịch bệnh Covid-19, học sinh nghỉ học kéo dài, kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9, lớp 12 theo kế hoạch diễn ra vào ngày 10/3 được dời sang ngày 7/4; kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 lùi lại sau 4 tuần, theo kế hoạch từ 20/4 đến 10/5 được điều chỉnh sang 18/5 đến 6/6.

TPHCM: Dời lịch thi HS giỏi thành phố, kiểm tra học kỳ 2 do dịch Covid-19 - 1

TPHCM thay đổi lịch thi của hàng loạt cuộc thi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (ảnh minh họa)

Cuộc thi "Nét vẽ xanh thành phố" lùi lại hơn một tháng, từ 29/3 đổi sang ngày 3/5/2020. 

Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2019-2020 được điều chỉnh từ ngày 26/5 thành ngày 23/6, kỳ thi thi nghề phổ thông cấp THPT cũng được điều chỉnh từ ngày 16/5 sang ngày 13/6. 

Có 3 cuộc thi được chuyển qua hình thức thi hoặc khảo sát trực tuyến tại nhà gồm: Cuộc thi “An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai” cấp TP, cuộc thi Sáng tác ảnh lần thứ 13 năm 2020 và khảo sát ngoại ngữ đối với học sinh khối 7, 9, 11.

Trước đó, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở GD&ĐT TPHCM cũng thông báo tiếp tục ngưng tổ chức các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học quốc tế đến hết ngày 31/3/2020.

Các cuộc thi cấp thành phố ở TPHCM được điều chỉnh thời gian như sau: 

TPHCM: Dời lịch thi HS giỏi thành phố, kiểm tra học kỳ 2 do dịch Covid-19 - 2

Hoài Nam