TPHCM: Niêm phong toàn bộ điện thoại, máy photo tại điểm thi

(Dân trí) - Chiều nay 19/6, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tập huấn Ban lãnh đạo điểm thi THPT 2019 đến hàng trăm cán bộ quản lý tham gia công tác thi THPT sắp tới.

Bà Nguyễn Đặng An Long, Phó trưởng Phòng khảo thí, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TPHCM có 111 điểm thi với với hơn 71.000 thí sinh đăng kí dự thi.  

Đại diện Sở GD-ĐT hướng dẫn các điểm thi về công tác giao nhận đề thi

Trách nhiệm của trường điểm thi trong kỳ thi này rất lớn. Trưởng điểm thi là người chịu trách nhiệm trong việc nhận và bảo quản đề thi, nếu phó trưởng điểm thi nhận đề thi buộc phải có giấy ủy quyền. 

Việc đóng hay mở cổng trường chỉ thực hiện khi có lệnh của trưởng điểm thi. 

Bà Nguyễn Đặng An Long cho biết, mỗi điểm thi chỉ duy trì một số điện thoại, một đường dây internet đã đăng ký. Toàn bộ điện thoại, máy photocopy, các đường mạng khác đều phải niêm phong. 

Tất cả các phòng không sử dụng như phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng... đều phải niêm phong, không được ra vào. 

"Nhiều người là hiệu trưởng có thể làm công tác thi ngay tại trường, chủ quan phòng mình mình muốn ra vào thế nào cũng được rồi mời thanh tra, mọi người vào uống nước là không được", bà An Long lưu ý. 

Sở GD-ĐT TPHCM cũng ra hướng dẫn cụ thể đối với những vị trí, vai trò của từng nhiệm vụ như trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, cán bộ xem thi, cán bộ giám sát; trật tự viên, công an; nhân viên y tế...

Đặc biệt là trách nhiệm của cán bộ xem thi đối với từng môn thi, trong việc vừa đảm bảo nhiệm vụ vừa hỗ trợ thí sinh trong việc thực hiện đúng quy chế thi. 

Tuyệt đối không để xảy ra sự việc người không có nhiệm vụ vào điểm thi và người tham gia không làm việc riêng khi đang làm nhiệm vụ.

Đại diện Sở cũng nhắn nhủ, tất cả điểm thi tại TPHCM đều gắn camera nên người làm công tác thi cần cực kỳ chú ý trong việc làm làm nhiệm vụ cũng như trong tác phong. 

Hoài Nam