Kiên Giang:

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona

(Dân trí) - Sáng 10/2, sau kỳ nghỉ Tết và tạm nghỉ để phòng virus Corona sinh viên Trường Đại học Kiên Giang đã chính thức quay trở lại trường nhập học và học ngay cách phòng virus Corona.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Khanh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang cho biết nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các phương án phòng, chống dịch để sinh viên yên tâm nhập học trở lại. Theo đó, trường đã cho vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phun thuốc diệt khuẩn ở các khu làm việc, nhà học, thực hành thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, toàn bộ khuôn viên trường đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh trước khi đón sinh viên đến lớp.

Bên cạnh đó, nhà trường đã mở nhiều đợt tập huấn hướng dẫn cho giảng viên, chuyên viên, người lao động và sinh viên về các kiến thức phòng bệnh, tránh lây nhiễm cho bản thân và mọi người xung quanh.

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 1

Sau kỳ nghỉ Tết và tránh dịch corona, sáng 10/2, SV ĐH Kiên Giang chính thức trở lại nhập học

Hơn 20.000 vật dụng hỗ trợ như: khẩu trang y tế, viên sủi uống vitamin C, chai nước thủy tinh, dung dịch vệ sinh; cồn sát khuẩn đã được phát miễn phí cho sinh viên. Ngoài ra, nhà trường còn trang bị máy đo nhiệt độ cơ thể và lắp đặt hệ thống máy lọc nước trong toàn trường.

Trường ĐH Kiên Giang khuyến cáo sinh viên không bình luận, chia sẻ, phát tán những thông tin không chính thống về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Để chủ động nắm bắt tình hình, sinh viên cần theo dõi thông tin từ những kênh chính thống và trên trang web của Bộ Y tế.

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 2

Trong buổi đầu tiên, các sinh viên được học và trang bị khẩu trang, nhận viên sủi vitamin C... phòng chống virus corona

TS. Nguyễn Tuấn Khanh cho biết thêm, Trường ĐH Kiên Giang đã xây dựng đầy đủ kế hoạch học bù, đảm bảo chương trình học theo kịp tiến độ đã đề ra, giúp sinh viên ổn định tinh thần, sớm quay lại nề nếp học tập.

ThS. Trịnh Thị Kim Bình - giảng viên Khoa Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hay tại lớp học của cô, sinh viên đến đầy đủ, các em có tinh thần tốt, rất háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài, đa phần các em đã nắm được các kiến thức cơ bản về dịch bệnh nên việc hướng dẫn các em các nhận biết, phòng, chống bệnh cũng được diễn ra thuận lợi.

Tại lớp học, bạn Huỳnh Thị Ngọc Ngân, sinh viên khóa 4, ngành Ngôn ngữ Anh cho biết rất vui khi được trở lại trường học, được các thầy cô hướng dẫn về cách nhận biết, phòng, chống dịch bệnh và trang bị các đồ dùng cần thiết như khẩu trang y tế, chai nước thủy tinh giúp em có cảm giác an toàn, tự tin khi đến trường.

Bạn Nguyễn Hoàng Mỹ Hương, sinh viên khóa 3, ngành Ngôn ngữ Anh thấy rằng trường đã rất quan tâm đến tinh thần cũng như việc bảo vệ sức khỏe cho sinh viên, công tác phòng, chống dịch bệnh ở trường được các thầy cô chuẩn bị và triển khai chu đáo, nhiệt tình giúp em cảm thấy được yêu thương, an tâm hơn khi đến lớp.

Được biết, hiện tại, nhiều trường ĐH trên cả nước vẫn đang cho sinh viên nghỉ học để tránh dịch corona. Có trường cho sinh viên nghỉ đến hết tháng 3. 

Một số hình ảnh các sinh viên ĐH Kiên Giang vui vẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ dài:

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 3

Được các giảng viên, cán bộ tuyên truyền về cách phòng chống virus corona, sinh viên ĐH Kiên Giang đã tự tin trở lại trường học

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 4

Các em nhận nước vitamin C

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 5

Vào hội trường để nghe các giảng viên, cán bộ hướng dẫn về cách phòng chống dịch virus corona

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 6

Nhận viên sủi vitamin C

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 7

Cùng rửa tay sát khuẩn

Trở lại trường, sinh viên ĐH Kiên Giang học ngay cách phòng virus Corona - 8

Trường ĐH Kiên Giang đã cho vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phun thuốc diệt khuẩn ở các khu làm việc, nhà học, thực hành thí nghiệm, thư viện, ký túc xá, toàn bộ khuôn viên trường đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh trước khi đón sinh viên đến lớp.

Nguyễn Hành - Như Ngọc