Trung Quốc đình chỉ thi ĐH 2 năm với thí sinh gian dối

(Dân trí) - Một quan chức Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết những thí sinh bị phát hiện gian dối trong kỳ thi tuyển sinh đại học có thể sẽ không được đăng ký thi năm sau và bị hủy điểm thi.

Hình phạt này được áp dụng cho những thí sinh "có hành vi gian dối nặng nề", bao gồm gian dối bằng việc sử dụng những thiết bị viễn thông và nhờ người khác đi thi hộ.

Đồng thời, những sinh viên đại học đi thi hộ người khác sẽ bị đuổi khỏi trường.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ phối hợp với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ An ninh công cộng để đẩy mạnh việc tuần tra các phòng thi nhằm ngăn chặn việc thí sinh dùng máy phát radio để nhận “trợ giúp” khi làm bài thi.

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc sẽ bắt đầu từ hôm nay 7/6 với khoảng 10,5 triệu thí sinh, tăng 4% so với năm ngoái.

Riêng 62 hạt bị tàn phá nặng nề nhất bởi trận động đất ngày 12/5 sẽ lùi lại thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học. Những thí sinh bị mồ côi hoặc bị tàn tật trong vụ động đất nếu đỗ đại học sẽ được miễn học phí và được trợ cấp.

Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã