Trường CĐ Y Dược ASEAN tình nguyện đưa ký túc xá 500 chỗ làm khu cách ly

(Dân trí) - Góp sức cùng với Chính phủ phòng, chống Covid-19, Trường CĐ Y Dược ASEAN tình nguyện đưa ký túc xá 500 chỗ ở của nhà trường làm khu cách ly người trở về từ các “điểm nóng” Covid-19 trên thế giới.

Theo số liệu từ cơ quan quản lý hàng không, hôm nay (18/3), có tới gần 7.000 người Việt trở về từ các “điểm nóng” Covid-19.

Trong đó, 1.095 khách từ châu Âu và 5.700 khách từ khu vực ASEAN trở về Việt Nam trên 78 chuyến bay.

Trong số 1.095 khách trở về từ châu Âu có 999 khách là người Việt hồi hương, 96 khách nước ngoài không lưu trú tại khu vực Schengen và Anh.

Trường CĐ Y Dược ASEAN tình nguyện đưa ký túc xá 500 chỗ làm khu cách ly - 1

Khu ký túc xá của trường CĐ ASEAN

Góp sức cùng với Chính phủ phòng, chống Covid-19, Trường CĐ Y Dược ASEAN tình nguyện đưa ký túc xá 500 chỗ ở của nhà trường để làm khu cách ly.

Trao đổi với PV Dân trí tối ngày 18/3, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT trường Cao đẳng Y Dược ASEAN cho biết: “Ký túc xá của nhà trường có 100 phòng có công trình phụ khép kín với hơn 500 chỗ ngủ và khu trợ năng. Khu ký túc xá độc lập cách xa giảng đường, thoáng mát, nhiều cây, có sân bóng rộng nên rất thuận lợi cho người cách ly. Do sinh viên đang nghỉ, nên nhà trường cũng muốn đưa ký túc xá thành khu cách ly, góp sức nhỏ vào cùng với Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19”.

Được biết, Trường  Cao đẳng Y Dược ASEAN nằm tại Văn Lâm, Hưng Yên (cách Trung tâm Hà Nội 15 km, cách sân bay 40km), với tổng diện tích 5 hecta.

Trong tối nay 18/3, Bộ Y tế công bố cùng lúc thêm 7 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc căn bệnh này tại Việt Nam lên 75 trường hợp. Trong 7 ca Bộ Y tế công bố, có 4 ca được ghi nhận tại Hà Nội, gồm ca thứ 69 đến ca 72.

Hồng Hạnh