Trường ĐH Hà Nội có thí sinh trong danh sách “gian lận” điểm thi ở Hòa Bình

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội cho biết, trong danh sách sửa điểm thi ở tỉnh Hòa Bình mà  Bộ GD&ĐT gửi về trường có 1 thí sinh được nâng điểm thi đang theo học tại trường.

Thí sinh này tên là P.T.H đang theo học ngành ngôn ngữ tiếng Trung.

Điểm chấm lần đầu của thí sinh này là 35,8 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2, cộng 1 điểm ưu tiên). Cụ thể như sau: Toán 8,6 điểm, Ngữ văn 7 điểm, Tiếng Anh 9,6 điểm.

Điểm chấm thẩm định lại giảm còn 32,2 điểm gồm: Toán 6,2 điểm, Tiếng Anh 9 điểm, Văn 7 điểm.

Ông Thạch cho hay, mặc dù điểm thí sinh này giảm nhưng điểm thực vẫn thừa điểm trúng tuyển vào trường. Điểm chuẩn vào ngành tiếng Trung của trường ĐH Hà Nội là 30,37 điểm.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh này vẫn được tiếp tục theo học tại trường.

Như vậy đến thời điểm này, danh sách 64 thí sinh Hòa Bình được sửa điểm thi đã dần lộ diện. Hàng loạt trường đại học đã xử lý xóa tên trong danh sách trúng tuyển như ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Điện lực, ĐH Thương Mại, ĐH Sư phạm Hà Nội…, riêng khối trường công an đã trả về địa phương 28 thí sinh.

Còn khối trường quân đội đang rà soát lại lần cuối để báo cáo Bộ Quốc phòng ra quyết định xử lý.

Hồng Hạnh