Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội thành lập bộ môn Tôn giáo học

(Dân trí) - Ngày 24/4, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội đã ra mắt Bộ môn Tôn giáo học.


Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN ra mắt Bộ môn Tôn giáo học

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN ra mắt Bộ môn Tôn giáo học

Lãnh đạo trường Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, trên thực tế, cho đến nay ở Việt Nam vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo còn nhiềm quan niệm chưa thống nhất. Nhiều vấn đề lý luận về tôn giáo cần được làm sáng tỏ, nhiều hoạt động thực tiễn cần được nghiên cứu, tổng kết một cách đầy đủ và toàn diện.

Trong khi đó, các hệ thống lý thuyết về Tôn giáo của các nước phát triển không thể áp dụng máy móc vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Vì vậy, việc thành lập và phát triển Bộ môn Tôn giáo học trực thuộc trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HN là một nhu cầu tất yếu của xã hội hiện nay trong nghiên cứu và đào tạo lĩnh vực tôn giáo.

Do đó, ngày 26/7/2016, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HN đã ra Quyết định thành lập Bộ môn Tôn giáo học với đầy đủ hệ thống đào tạo ở tất cả các bậc học từ Cử nhân, Thạc sĩ đến Tiến sĩ Tôn giáo học để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác có hiệu quả với các trung tâm đào tạo Tôn giáo học trong nước và thế giới.

Đây là một mốc son quan trọng mở ra một trang phát triển mới cho công tác đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam - đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh về đào tạo Tôn giáo học của ĐH QGHN nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Được biết, hiện nay, ngành Tôn giáo học mới chỉ đào tạo ở 1 số cơ sở như Viện Nghiên cứu tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN (đào tạo Tiến sĩ); Trung tâm nghiên cứu tín ngưỡng, tôn giáo, Học viện Chính trị Quốc gia HCM (đào tạo Thạc sĩ); trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH QG TP.HCM (đào tạo cử nhân Triết học chuyên ngành Tôn giáo)...

Mục tiêu của Bộ môn Tôn giáo học trực thuộc trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH QGHN là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu cơ bản có tính ứng dụng cao, phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo có chất lượng và uy tín hàng đầu về Tôn giáo học ở Việt Nam, dần hướng tới trình độ khu vực và quốc tế.

Hồng Hạnh