Trường ĐH Kinh tế TPHCM xóa tên ông Tề Trí Dũng khỏi Hội đồng trường

(Dân trí) - Theo cập nhật mới nhất trên website của trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ông Tề Trí Dũng không còn nằm trong danh sách thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách thành viên Hội đồng trường trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đăng trên website của trường hiện chỉ còn lại 23 thành viên và không có tên ông Tề Trí Dũng.

Trước đó, danh sách kèm quyết định về việc thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành ngày 8/5/2017 có 25 thành viên.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM xóa tên ông Tề Trí Dũng khỏi Hội đồng trường - 1

Danh sách thành viên Hội đồng trường trường ĐH Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 không còn tên ông Tề Trí Dũng

Trả lời PV báo Dân trí, Thạc sĩ Nguyễn Thiện Duy, Chánh văn phòng trường kiêm Thư ký Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, xác nhận Hội đồng trường đã xóa tên ông Tề Trí Dũng - phụ trách Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Theo ông Duy, việc xóa tên ông Dũng không liên quan đến việc ông này bị khởi tố bắt giam vào tối qua.

“Trước đó, bản thân ông Tề Trí Dũng có gửi đơn xin rút khỏi Hội đồng trường Trường ĐH Kinh tế TP.HCM với lý do bận nhiều việc không thể đóng góp cho nhà trường. Căn cứ theo quy định, ngày 10/5/2019, Hội đồng trường đã họp, bỏ phiếu đồng ý với đơn kiến nghị của ông Dũng. Đồng thời, hội đồng cũng có nghị quyết thông qua danh sách kiện toàn mới. Cũng nói thêm, ngoài ông Dũng thì Hội đồng trường cũng đã xoá tên những thành viên khác", ông Duy chia sẻ.

Trước đó, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã có quyết định tạm định chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 với ông Tề Trí Dũng - cựu tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).

Được biết, tối qua (14/5), cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng. Ông Dũng bị khởi tố là tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 

Lê Phương